Sau một mùa giải đáng quên, SK Telecom T1 quyết đinh phải cải tổ toàn bộ đội hình của đội tuyển LMHT.

Theo đó, ba nhà cựu vô địch CKTG gồm Kang “Blank” Sun-gu, Bae “Bang” Jun-sik và Lee “Wolf” Jae-wan đã không còn là người của SKT – theo thông báo mới nhất cua tổ chức cách đây ít phút.

Nó cũng đánh dấu mối liên kết năm năm giữa Bang, Wolf và SKT khi bộ đôi đường dưới này đã gia nhập tổ chức vào tháng 10/2013. Mặt khác, sau ba mùa giải trải qua nhiều thăng trầm, Blank cũng sẽ ra đi.

Ngoài ba người trên, SKT còn thải loại một loạt những tuyển thủ khác trong đội hình mùa giải 2018 gồm hai đường trên Park “Thal” Kwon-hyuk và Park “Untara” Ui-jin, đi rừng Park “Blossom” Beom-chan, cùng đường giữa Choi “Pirean” Jun-sik.

Đội hình đông đảo của SKT ở mùa giải 2018 giờ chỉ còn ba người vẫn chưa rõ tương lai

Tất cả đều đã trở thành tuyển thủ tự do ngay từ thời điểm này và được phép đàm phán với bất cứ đội tuyển nào muốn sở hữu mình.

Như vậy, SKT chỉ còn ba tuyển thủ trong đội hình tính đến thời điểm hiện tại – bao gồm siêu sao đường giữa Lee “Faker” Sang-hyeok, xạ thủ dự bị Han “Leo” Gyeo-re và hỗ trợ Lee “Effort” Sang-ho.

None (Theo Dot Esports)