Snake eSports đã “phá dớp” khi lần đầu tiên đánh bại FunPlus Phoenix sau ba lần chạm trán tại giải đấu LMHT số một Trung Quốc. Chiến thắng của Snake tại tuần khai mạc LPL Mùa Hè 2018 vào tối qua (15/6) có công lớn của SofM, tuyển thủ giành được ½ danh hiệu MVP của trận đấu.

Snake gây bất ngờ cho nhiều khán giả theo dõi trận đấu khi sử dụng đội hình thi đấu không có bất cứ người chơi xạ thủ nào – kRYST4L lẫn Light đều phải ngồi ngoài dự bị trong loạt Bo3. Thay thế là Hudie, tuyển thủ hỗ trợ đã không có mặt trong thất bại của Snake trước Oh My God vào ngày 12/6 vừa qua.

Snake khời đầu tốt hơn ở Ván 1 sau một loạt những pha gank thành công của Olaf trong tay SofM. Không còn bị bó buộc phải chơi những vị tướng kiểm soát không hợp metagame như Sejuani hay Skarner, SofM tỏ ra thoải mái hơn trong những bước di chuyển.

Snake đã tận dụng tối đa lợi thế có được từ đầu ván đấu để dồn ép FPX về sâu phần sân nhà. Với đội hình gồm toàn những vị tướng Đấu Sĩ và Đỡ Đòn, Snake biết cách làm khó dễ FPX để đoạt lấy tất cả bốn Rồng Nguyên Tố của ván đấu và đặt tình trạng Nhà Chính Nexus bên phía địch thủ vào tình trạng báo động nhờ khả năng đẩy lẻ tốt của Singed đường trên.

Với chiến thuật hiệu quả và cực kỳ khó chịu, Snake đã vươn lên dẫn trước FPX 1-0 sau 34 phút thi đấu.

Snake vẫn tiếp tục sử dụng đội hình không có Xạ Thủ ở Ván 2 – nhưng mọi thứ không còn dễ dàng với họ, FPX tập trung người ở đường dưới và họ đã thành công trong việc chiếm cứ các mục tiêu lớn ở khoảng 10 phút đầu tiên.

Nhưng khi mà Snake ổn định lại, cộng với khả năng giao tranh tổng tốt được duy trì từ ván đấu đầu tiên…SofM và đồng đội đã vùng lên mạnh mẽ. Khơi mào bằng những pha thiết lập giao tranh cực tốt của Taric cộng sức sát thương mạnh mẽ ới từ Graves, Snake đã dần cân bằng lại thế trận.

Để rồi ở phút 19, Vladimir trong tay đường giữa Guoguo của Snake có được cú Quadrakill bản lề giúp Snake lật ngược thế cờ. Những phút sau đó là lúc Snake đánh chiếm được hai bùa lợi Baron và đánh sập Nhà Chính Nexus của FPX ở phút 35.

Thắng trận thuyết phục, nhất là với đối thủ mà SofM thừa nhận anh ngại đối đầu nhất tại LPL Mùa Xuân 2018, Snake đã tạm thời khiến fan hâm mộ quên đi chuỗi phong độ thất vọng kéo dài trong suốt những tháng vừa qua.

Giờ thì họ phải tiếp tục duy trì phong độ này, ít nhất là trong metagame không ưa chuộng Xạ Thủ, để lọt vào top 4 BXH. Sau đây, Snake sẽ chạm trán với Team WE vào lúc 16g00 ngày mai (17/6).

BXH LPL Mùa Hè 2018 sau Ngày 4 - Tuần 1

ABC