EVOS Esports đã được lựa chọn là đội tuyển LMHT duy nhất của Việt Nam tham dự vòng loại Đông Nam Á tại 2018 Asian Games (ASIAD hay Á vận hội) – theo thông báo của Vietnam Esports (VED), nhà phát hành game và cũng là đơn vị đồng hành tổ chức cùng Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam cùng Hội Thể thao điện tử Việt Nam.

VED lý giải việc lựa chọn EVOS mà không tiến hành vòng loại Việt Nam, tương tự như bộ môn Liên Quân Mobile, do “thời gian chốt danh sách đội tuyển Việt Nam là tương đối gấp”.

EVOS là đội tuyển LMHT mới bắt đầu tham gia chuyên nghiệp từ đầu mùa giải 2018. Trải qua Vòng Thăng Hạng, EVOS đã tiến một mạch tới trận Chung kết VCS Mùa Xuân 2018, giải đấu LMHT số một Việt Nam, nơi họ đã đánh bại GIGABYTE Marines, khi đó đang là ĐKVĐ, với tỉ số 3-2 để trở thành tân vương.

Với kết quả trên, EVOS đã trở thành đội tuyển LMHT duy nhất đại diện cho khu vực VCS góp mặt tại 2018 Mid-Season Invitaitonal (MSI). Tại Berlin, Đức, EVOS đã vượt qua Vòng Khởi Động và dừng chân tại vòng bảng với vị trí 6/6 trên BXH trong lần đầu tiên tranh tài tại một giải đấu quốc tế.

Toàn bộ Ban huấn luyện cùng đội hình thi đấu của EVOS kể từ đầu mùa giải 2018 sẽ tiếp tục bước vào hành trình Á vận hội 2018 sau khoảng nửa tháng trở về từ MSI 2018

VED mô tả EVOS là một đội tuyển LMHT có được “sự phát triển vượt bậc” và kỳ vọng họ sẽ vượt qua vòng loại Đông Nam Á để có cơ hội góp mặt tại Á vận hội diễn ra tại Jakarta & Palembang, Indonesia vào cuối tháng 8 tới đây.

Trái ngược với suy đoán của nhiều người, VED không tổ chức vòng loại Việt Nam hoặc bầu chọn cho một “super-team” nhằm tìm ra đại diện sáng giá bước vào hành trình tham dự Á vận hội 2018. VED cho rằng việc đưa “super-team” dự vòng loại Đông Nam Á – Á vận hội 2018 là điều không thể do lịch trình chồng chéo của nhiều giải đấu quốc nội và quốc tế trong quãng nửa cuối mùa giải 2018.

Nếu chúng ta không đảm bảo được việc kết hợp ăn ý, tập luyện của một đội tuyển này thì làm sao người hâm mộ có thể đặt niềm tin trọn vẹn”, VED lý giải. “Vì vậy, sau khi cân nhắc rất nhiều yếu tố dựa trên thành tích tốt nhất hiện tại, thời gian quá gấp rút để chốt danh sách, ban tổ chức tin rằng EVOS xứng đáng là đại iện tốt nhất của Việt Nam tại gairi đấu Asian Games lần này.

Trong số những tuyển thủ lỡ hẹn dịp đại diện cho màu cờ sắc áo tham dự Á vận hội 2018 có Lê “SofM” Quang Duy, một trong số ít các tuyển thủ LMHT hiện đang thi đấu tại nước ngoài.

Cảm ơn sự yêu mến và tin tưởng của mọi người dành cho SofM, tiếc nuối khi SofM lại lỡ hẹn việc gia nhập đội tuyển quốc gia năm nay”, trích lược thông báo trên trang fanpage Facebook của SofM. “Lý do chính là vòng loại Asian (Games) diễn ra khá gấp rút và đội tuyển Snake thì chỉ có một vị trí đi rừng. Ngày mai team Snake sẽ đến địa điểm thi đấu Demacia chuẩn bị cho giải đấu. SofM không thể làm tốt, tròn vẹn được nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Ngoài ra, SofM hiện cũng vì thức khuya nhiều quá và thời tiết nóng bức nên đang bị sức khoẻ không tốt.

SofM cùng nhiều ngôi sao sáng giá khác của LMHT Việt Nam chắc chắn sẽ không còn cơ hội tham dự Á vận h

Người đại diện của SofM viết tiếp, “âu cũng là cái duyên” khiến tuyển thủ sinh năm 1998 không có tên trong đội hình LMHT Việt Nam. “Các bạn yên tâm nếu có thêm cơ hội được trở thành tuyển thủ quốc gia thì SofM luôn sẵn sang có mặt và chuẩn bị tốt nhất để không phụ long các bạn”, thông báo viết thêm.

Tại vòng loại Đông Nam Á – Á vận hội 2018, EVOS sẽ phải chạm trán với dự kiến 10 đội tuyển tới từ các quốc gia khác – gồm Singapore, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Lào, Philippines,…Nhà vô địch của các vòng loại Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Tây Á – theo quy ước của Hội đồng Thế vận hội châu Á – sẽ giành vé tới Á vận hội 2018 cùng với đội tuyển LMHT của nước chủ nhà Indonesia đã được đặc cách thi đấu từ ngày 24/8 - 01/9.

Ngoài LMHT cùng LQMPro Evolution Soccer (PES), Clash RoyaleHearthstone và StarCraft II cũng lần đầu tiên được có tên trong danh sách những Môn Thể thao Biểu diễn Chính thức ở một kỳ Á vận hội - sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới sau Thế vận hội Olympic, được công nhận bởi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Hội đồng Olympic châu Á cam kết sáu tựa game eSports trên sẽ được đưa vào danh sách những bộ môn thi đấu tranh huy chương tại Á vận hội 2022, được tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo nhiều nguồn tin, nếu như Hoa Kỳ trở thành nước chủ nhà của kỳ Thế vận hội mùa Hè 2026, chắc chắn eSports sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic.

2016