T1, tổ chức esports vĩ đại nhất lịch sử LMHT, đã thôi hợp tác với HLV Lim “Comet” Hye-sung cùng trưởng bộ phận chiến lược và phân tích viên người Pháp Gary “Tolki” Mialaret - theo thông báo chính thức vào chiều nay (01/11).

Trong khi Tolki tiết lộ anh đang tự do và sẵn sàng tìm kiếm cơ hội mới ở mùa giải 2021 thì Comet vẫn chưa cho biết kế hoạch trong tương lai gần.

Sau màn trình diễn thuyết phục tại LCK Mùa Xuân 2020 - giải đấu chứng kiến T1 lần thứ chín lên ngôi trong khu vực - đội tuyển này đã tụt dốc không phanh ở nửa cuối mùa giải.

T1 đã đánh mất vị thế cạnh tranh từ sau chức vô địch LCK Mùa Xuân 2020

Cụ thể, họ đã thể hiện thất vọng tại Mid-Season Cup và bị loại ngay từ Vòng 1 vòng play-off LCK Mùa Hè 2020. T1 khép lại mùa giải đáng quên sau trận thua 0-3 trước Gen.G tại Chung kết Vòng loại Khu vực LCK và mất luôn tấm vé “vớt” dự Chung kết Thế giới 2020.

Đây đã là lần thứ ba T1 vắng mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ khi tổ chức cho ra mắt đội tuyển LMHT vào năm 2013.

Sau mùa giải 2020, T1 đã bắt tay ngay vào công cuộc thanh lọc nhân sự dẫn tới quyết định từ chức của HLV Trưởng Kim Jeong-Soo vào tháng 9 sau một năm gắn bó.

Nhiều fan hâm mộ T1 đang kỳ vọng tổ chức sẽ đưa trở lại Kim "kkOma" Jeong-gyun - vị thuyền trưởng đã gắn liền với quãng thời gian thành công nhất của đội tuyển với sáu chức vô địch LCK, ba lần lên đỉnh CKTG cùng hai lần đăng quang Mid-Season Invitational (MSI).

Rift Rivals 2019 là danh hiệu cuối cùng kkOma giành được cùng T1

kkOma cũng mới rời bỏ ViCi Gaming sau 10 tháng dẫn dắt để quay trở lại Hàn Quốc lo chuyện gia đình. Hiện vị HLV 34 tuổi vẫn chưa tiết lộ anh sẽ chọn đâu là bến đỗ tiếp theo hay sẽ tạm nghỉ một thời gian.

T1 sẽ sớm công bố những nhân vật lấp đầy ba vị trí quan trọng nhất trong ban huấn luyện đội tuyển LMHT để sớm tập trung cho mùa giải 2021 - nơi họ hạ quyết tâm đòi lại ngôi vương LCK lẫn CKTG từ tay DAMWON Gaming.

2016 (Theo Dot Esports)