“Chàng béo” vẫn muốn gắn bó với đấu trường chuyên nghiệp

Cựu tuyển thủ Jian “Uzi” Zi-Hao vẫn chưa từ bỏ hy vọng quay trở lại với sàn đấu chuyên nghiệp.

Uzi tuyên bố giải nghệ vào hôm qua (03/6) do sức khỏe suy yếu vì bệnh tiểu đường tuýp 2. Căng thẳng mãn tính, béo phì cùng chế độ ăn uống bất hợp lý cũng là những lý do khiến tuyển thủ 23 tuổi không thể duy trì phong độ và đưa ra quyết định nghỉ hưu sau tám năm thi đấu LMHT chuyên nghiệp.

Bất chấp quá nhiều những vấn đề kể trên cùng với chấn thương tay và vai dai dẳng, Uzi vẫn chưa bao giờ thôi nghĩ về các trận đấu.

Nếu có thể phục hồi tốt nhất hoặc dần cảm thấy khá hơn thì tôi thực sự muốn quay trở lại sân khấu”, Uzi nói với Đài Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (CCTV).

Uzi luôn được coi là một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử, cách mạng hóa lối chơi xạ thủ và nâng tầm LMHT Trung Quốc trên đấu trường quốc tế. Nhưng đáng tiếc anh lại không thể duy trì một lối sống lành mạnh để kéo dài thời gian chơi chuyên nghiệp.

Việc phải duy trì lịch trình tập luyện 10 tiếng mỗi ngày đã ảnh hưởng tiêu cực tới tuyển thủ kỳ cựu, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Tôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và tự hỏi rằng, ‘Liệu mình có thể tiếp tục được không?’”, Uzi chia sẻ thêm.

Uống thuốc điều trị tiểu đường khiến ăn chán ăn và cảm thấy “cực kỳ mệt mỏi.” Mặc dù vậy, Uzi vẫn phải theo sát với lịch luyện tập và thi đấu dày đặc cùng với các thành viên trong đội khiến anh rơi vào tình trạng quá tải, không thể kiểm soát tất cả mọi việc.

Những chấn thương cùng quá nhiều vấn đề đã ngăn Uzi tiếp tục thi đấu

Đỉnh cao của một tuyển thủ chuyên nghiệp trung bình kéo dài trong hai năm bởi sức chịu đựng tâm lý sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của anh ta”, Uzi nói. “Tôi biết đỉnh cao của bạn có thể tiếp tục kéo dài tùy thuộc vào bạn chịu đựng được đến đâu.

Với Uzi, cựu xạ thủ của Royal Never Give Up đã chịu đựng được trong tám năm trời – nhưng đây vẫn chưa phải là cái kết.

LPL Mùa Hè 2020 sẽ khởi tranh vào ngày mai (05/6) và chắc chắn cựu xạ thủ huyền thoại của LPL không thể góp mặt trong bất cứ vai trò nào. Do đó, fan hâm mộ vẫn phải chờ đợi ít nhất tới mùa giải sau mới có thể thấy Uzi thi đấu hoặc chuyển sang làm phân tích viên, trợ lý hay HLV của một đội tuyển nào đó tại LPL.

T1 ký hợp đồng "nhiều năm" với đường giữa sinh năm 2003

T1, đội tuyển LMHT vĩ đại nhất lịch sử LCK nói riêng và thế giới nói chung, đã đem về tân binh Lee “Clozer” Ju-hyun – đường giữa 16 tuổi chưa từng thử sức ở bất cứ giải đấu lớn nhỏ nào.

Từng sử dụng nickname “Closer” nhưng anh đã thay đổi tên gọi ngay khi đặt bút ký vào bản hợp đồng “nhiều năm” với T1.

Clozer nổi tiếng với Irelia và Akali trong Xếp Hạng Đơn tại cụm máy chủ Hàn Quốc. Nhờ kỹ năng cá nhân ấn tượng, anh được đông đảo khán giả phương Tây thừa nhận sau khi những đoạn highlights có sức lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là Reddit.

“Thần đồng” tuổi teen đã thuộc biên chế tổ chức từ năm 2019, thời điểm họ vẫn còn sử dụng tên thương hiệu cũ SK Telecom T1. Nhưng khi đó, Clozer chỉ được ký hợp đồng thực tập sinh thay vì tuyển thủ chuyên nghiệp như hiện tại.

Nếu chưa biết, thực tập sinh đa phần là những tài năng trẻ tuổi, đầy hứa hẹn và cần thời gian để trau dồi kỹ năng cá nhân lẫn phát triển tư duy phối hợp đồng đội.

Từ thực tập sinh, Canna đã "lột xác" trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình vô địch LCK Mùa Xuân 2020 của T1

Khi còn ở đội thực tập sinh, Clozer đã từng là đồng đội của Kim “Canna” Chang-dong – tuyển thủ đã được đôn lên đội hình chính hồi đầu mùa giải và trở thành đường trên số một của T1 trong chiến dịch đăng quang LCK Mùa Xuân 2020 với sáu lần được xướng tên là MVP.

Cách đây ít ngày, T1 cũng xác nhận đã chia tay với đường giữa dự bị Kim “Gori” Tae-woo. Cả Gori lẫn Clozer đều chưa có màn ra mắt đấu trường chuyên nghiệp nhưng họ luôn phải chịu rất nhiều áp lực và sống dưới cái bóng quá lớn của đường giữa huyền thoại Lee “Faker” Sang-hyeok.

Nhưng với việc LMHT chuyên nghiệp toàn cầu đang trẻ hóa cộng với thông tin Uzi giã từ sự nghiệp mới đây, viễn cảnh những tuyển thủ kỳ cựu nghỉ thi đấu không còn quá xa vời.

Đội hình chính và các thực tập sinh của T1 ở thời điểm hiện tại

Faker vẫn chưa cho thấy dấu hiệu qua thời đỉnh cao phong độ nhưng T1 vẫn cam kết với Clozer với bản hợp đồng kéo dài tới tháng 11/2021 và nó cho thấy rằng tổ chức đang sẵn sàng cho phương án dự phòng.

LCK Mùa Hè 2020 sẽ khai mạc vào ngày 17/6.

ABC