EVOS Esports của đường giữa Đoàn “Warzone” Văn Ngọc Sơn đã kết thúc hành trình 2018 Mid-Season Invitational (MSI) sau giai đoạn vòng bảng với vị trí cuối bảng nhưng bản thân anh vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý.

Nhưng chắc chắn đó không phải là do màn trình diễn trên sân khấu LCS Studio tại Berlin, Đức trong suốt gần một tuần vừa qua. Theo thống kê của LoL Esports, Warzone là đường giữa có hệ số KDA trung bình (1.8) và tỉ lệ đóng góp điểm hạ gục cho đội (64.2%) tệ nhất so với năm đường giữa còn lại tại vòng bảng MSI 2018.

Vậy tai sao Warzone vẫn được nhắc tới, thậm chí là hình ảnh của anh xuất hiện dày đặc trong một chương trình đặc biệt của LoL Esports? Câu trả lời là nó liên quan đến 1,000 lần hít đất của tuyển thủ sinh năm 1994 – lời hứa mà anh đã thực hiện cho những fan hâm mộ sau khi cùng EVOS giành chức vô địch VCS Mùa Xuân 2018 vào cuối tháng 4 vừa qua.

Xem slide của Warzone bắt đầu từ 03:25

Cụ thể, Warzone đã trở thành 1/7 chủ đề liên quan đến MSI 2018 được hai BLV của LoL Esports, Joshua "Jatt" Leesman và Sam "Kobe" Hartman-Kenzler, bàn luận trong chương trình “This or That: DIES ODER DAS!!!” được đăng tải trên YouTube vào hôm qua (16/5).

1,000 lần hít đất?!”, Kobe hét lên tỏ vẻ ngạc nhiên ngay sau khi Jatt đọc câu hỏi “Warzone chơi LMHT hay hít đất giỏi hơn?

Có một đoạn video online ghi lại cảnh anh ấy hít đất 1,000 lần trong vòng một giờ đồng hồ trên đường phố và anh ấy chỉ nghỉ ngơi đôi chút mà thôi”, Jatt mô tả nhanh lý do tại sao LoL Esports lại đưa ra lựa chọn hít đất bên cạnh LMHT.

Sau đó là màn tung hứng giữa hai BLV kỳ cựu – điều quen thuộc với những ai là fan của chương trình “This or That” kể từ khi nó được đăng tải lên kênh YouTube của LoL Esports cách đây một năm.

Không đưa ra lời giải đáp, nhưng cả hai BLV đều rất thoải mái, vui vẻ khi đặt ra ba câu hỏi nghi vấn để người xem tự mình trả lời: “Có bao nhiêu người có thể hít đất 1,000 lần so với số người có thể chơi LMHT giỏi như Warzone?”, “Bao nhiêu tuyển thủ LMHT có thể hít đất 1,000 lần trong vòng một giờ?” và “Nếu Warzone muốn gây ấn tượng với một người nào đó bất kỳ, liệu anh ấy có nói với họ về MSI, anh ấy là một nhà vô địch VCS hoặc ‘này anh bạn, tôi có thể hít đất 1,000 lần đấy’?

Thực tế là ngay tại MSI 2018, Warzone đã nhiều lần gây ấn tượng với khán giả bằng những màn trả lời phỏng vấn theo kiểu “tự tin không có đối thủ”.

Trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn đặt mình lên trên tất cả mọi người”, Warzone nói với LoL Esports sau khi đánh bại Team Liquid ở Ngày 1 – vòng bảng MSI 2018. “Có nghĩa là tôi đ*o sợ thằng nào hết. Và mình có thể hít đất được 1000 cái, liệu có game thủ nào làm được như mình không?!

Đáng lý ra, Warzone còn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ hơn với cộng đồng fan hâm mộ LMHT thế giới nếu như EVOS lọt vào top 4 MSI 2018. Khi đó, lời hứa hít đất 1.500 lần sẽ được đường giữa này thực hiện ngay trên sàn đấu LCS Studio, Paris, Pháp – nơi đăng cai tổ chức vòng play-off MSI 2018 chẳng hạn?!

2016