Tài năng trẻ tuổi Niels sẽ thay thế Rekkles

Như chúng ta đã biết, vào ngày 24 tháng 11, ADC tài năng của Fnatic và Martin "Rekkles" Larsson đã chính thức chuyển sang Alliance và đã bay đến Mỹ để cùng đội tuyển mới tham dự Intel Extreme Masters. Từ khi mới được đánh tiếng, phi vụ này đã được coi là vụ chuyển nhượng đình đám bậc nhất làng Liên Minh Huyền Thoại châu Âu từ trước đến nay bởi con số để giải phóng hợp đồng của Rekkles không hề nhỏ, 15.000 USD. Và bây giờ, Fnatic sẽ phải tìm ra một tài năng thích hợp để thay thế vị trí mà ngôi sao người Thụy Điển bỏ trống. 

Tuy nhiên, khác với những gì người hâm mộ suy đoán, Fnatic đã lựa chọn một ngôi sao trẻ mới nổi khác thay vì chiêu mộ các tài năng thành danh trước đó, Jesper "Niels xD" Svenningsen.

Svenningsen tròn 17 tuổi hồi tháng 7, tuyển thủ trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu cùng một vài đội tuyển trước đây, bao gồm cả tên tuổi lớn như Gambit Gaming và giờ thì ngôi sao trẻ tuổi đã lọt vào mắt xanh của một trong những tổ chức eSports lớn nhất châu Âu.

"Niels thực sự gây ấn tượng với các thành viên Fnatic, Xpeke còn nhận xét rằng khả năng của cậu ấy rất đáng kinh ngạc", một nguồn tin thân cận với các thành viên Fnatic cho hay. "Việc chiêu mộ lần này chắc chắn sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, tuy nhiên mọi người cũng nên biết rằng cậu ấy hiện nay là một trong số ADC hàng đầu ở bậc Thách Đấu khu vực Bắc Mỹ."

Điều duy nhất đến nay vẫn chưa rõ ràng là liệu đội hình hiện tại của họ sẽ cùng nhau thi đấu đến khi nào. Nguồn tin thân cận từ tổ chức tiết lộ với Daily Dot rằng Enrique "Xpeke" Cedeno Martinez và Lauri "Cyanide" Happonen đều mập mờ về tương lai của mình. Quả thật, sau những mối bất hòa nội bộ, dường như một vài thành viên đã sẵn sàng rời khỏi tổ chức và tự đi con đường riêng của mình. Tuy tình trạng này không biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng trước mắt, các tuyển thủ vẫn sẽ cùng nhau thi đấu cho đến khi hết hạn hợp đồng. Do vậy, Svenningsen sẽ còn được gắn bó cùng các đàn anh trong một khoảng thời gian.

Vici Gaming chiêu mộ Li "Vasilii" Wei-Jun

Vici Gaming là một thế lực lớn trong làng game thế giới khi đội DOTA 2 của tổ chức này về nhì tại The International 4 và lần này, đội Liên Minh Huyền Thoại của họ cũng trở thành một thế lực "khủng bố" không kém.

Ngày hôm nay, VG chính thức công bố mình đã ký hợp đồng với Li "Vasiili" Wei-Jun - cựu xạ thủ người Trung Quốc từng thi đấu tại League Championship Series dưới màu áo Team LMQ - để bổ sung thêm một tên tuổi đáng gờm khác trong đội ngũ của mình. Hiện tại, Vici Gaming đang có sự phục vụ của siêu sao đi rừng Choi "Dandy" In-kyu và MVP của Chung kết Thế giới, Cho "Mata" Se-hyoung cùng nhiều tên tuổi khác. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra khó hiểu khi VG đã có trong tay 2 xạ thủ khá đáng gờm là He "BoBo" Wen-Bo và Byun "Skatch" Se-hoon mà vẫn tiếp tục "rước" về xạ thủ thứ 3, liệu có gì mờ ám ở đây chăng?

Nễu tính cả sự phục vụ của Li thì VG đang có cả thảy 10 tuyển thủ ngôi sao, trong đó có 4 thành viên "chất lượng cao" đến từ Hàn Quốc. Song, eSports Trung Quốc hiện nay đang bị chi phối bởi quy chế mới của Riot Games, nghĩa là mỗi tổ chức sẽ chỉ có một đội hình duy nhất thi đấu và giới hạn tối đa 2 thành viên ngoại nhập. Cũng có nghĩa 4 ngôi sao Hàn Quốc là Dandy, Mata, Skatch, Hearth (cựu support của Samsung Blue) sẽ không thể cùng nhau thi đấu trong giải LoL Tencent Pro League (LPL) và Vici Gaming cũng không còn khả năng mua vị trí thứ 2 tại giải đấu LPL được nữa.

Cho đến giờ, Vici Gaming vẫn chưa lên tiếng về động thái khó hiểu của mình song việc ký kết hợp đồng với Li lần này có thể giúp Vici Gaming linh động hơn bởi dẫu sao anh cũng là người gốc Trung Quốc, do đó sẽ không bị tính là ngoại nhập mặc dù trước đây từng thi đấu cạnh tranh ở Bắc Mỹ. Nhưng điều mà mọi người vẫn thắc mắc là với danh sách có tới 3 AD thì Vici Gaming sẽ lựa chọn ai là người thi đấu chính, còn số phận của hai người còn lại sẽ ra sao, hay chỉ để họ đấy cho đẹp đội hình?

Quả là rất khó hiểu trước những hành động của Vici Gaming nhưng với một tổ chức lớn như họ, việc tàng trữ tài năng có thể là điều cần phải làm để chiến thắng LPL cũng như thách thức các đội tuyển hàng đầu ở Chung kết  thế giới. Nếu vậy thì việc thêm Li, thành viên thứ 4 có kinh nghiệm thi đấu tại Chung kết thế giới cũng là điều dễ hiểu.

Riot Games đột ngột quyết định mở tướng Azir tại IEM San Joe

Bốn ngày trước khi sự kiện Intel Extreme Masters cuối mùa chính thức khởi tranh, Riot Games đã đột ngột công bố sự thay đổi khiến không ít người ngỡ ngàng: vị tướng Azir (Hoàng đế sa mạc) sẽ được đưa vào trong giải đấu lần này.

Các tuyển thủ lẫn huấn luyện viên đều hết sức ngỡ ngàng trước quyết định đầy bất ngờ của Riot Games. Chủ sở hữu của Cloud9, Jack Etienne nói rằng điều này có thể là "vì lý do nào đó" nhưng thông báo vào lúc nửa đêm như vậy là quá bất thường. Còn huấn luyện viên của Team Solomid, Yoonsup "Locodo" Choi thì chỉ đăng trên Twitter vài chữ cộc lốc:

Được biết, ngày 13 tháng 11 vừa rồi, Riots Games đã khóa vị tướng Azir tại các giải đấu hiện đang diễn ra do xuất hiện lỗi bugs.ncurred và cho đến bây giờ mới fix xong lỗi đó.

Tuy nhiên, việc một champ xuất hiện đột ngột như vậy khi giải đấu sắp bắt đầu đồng nghĩa với việc các đội tuyển tham gia sẽ phải lên lại kế hoạch tác chiến, chiến thuật pick/ban..., và nếu không cẩn trọng, chỉ một nước tính toán sai lầm cũng khiến cả đội phải ôm hận. Ngay đến ESL cũng không hiểu Riot Games nghĩ gì mà lại đưa ra quyết định đó vào thời điểm nhạy cảm thế này.

T.B