Giới chức Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên triển lãm hàng không năm nay sẽ chỉ có một số ít doanh nghiệp quân sự nước ngoài tham gia. Thay vào đó, các công ty hàng không và quân sự nội địa Trung Quốc sẽ chiếm vị trí chủ đạo.

Theo một số nguồn tin quân sự Trung Quốc, máy bay không người lái (UAV) Wing Loong II sản xuất nội địa sẽ có màn ra mắt công chúng trong triển lãm sắp tới.

{keywords}
UAV Wing Loong II. Ảnh: Army Recognition

UAV Wing Loong II có chiều dài 11m; chiều dài sải cánh 20,5m; chiều cao 4,1m. Trong lượng cất cánh tối đa là 4,2 tấn. Wing Loong II có tốc độ bay tối đa là 370 km/h và có thể hoạt động liên tục trong 32 giờ đồng hồ. Trần bay tối đa là 9,9km.

Ở lĩnh vực hàng không dân sự, Trung Quốc năm nay sẽ đưa ra loại máy bay dân dụng mới C919 nhằm cạnh tranh với các dòng máy bay tiên tiến 737 MAX của Boeing và A320 của Airbus. C919 có chiều dài 38,9m; chiều dài sải cánh 35,8m; chiều cao 11,95m. Trong lượng cất cánh tối đa là 20,4 tấn. C919 được trang bị động cơ phản lực CFM International LEAP-1C có lực đẩy 137,9 KiloNewton, nên tốc độ bay tối đa của C919 là 834 km/h với tầm bay đạt khoảng 4.075km.

Ngoài ra, nhà sản xuất máy bay Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) trong đợt triển lãm lần này cũng sẽ giới thiệu một loại động cơ phản lực cánh quạt mới có tên ACAE CJ-1000A mới được Tập đoàn động cơ máy bay Trung Quốc (AECC) chế tạo gần đây.

{keywords}
Ảnh: Army Recognition
{keywords}
Ảnh: Army Recognition
{keywords}
Ảnh: Army Recognition
{keywords}
Máy bay C919. Ảnh: Wikipedia
{keywords}
Ảnh: Aerotime
{keywords}
Ảnh: China Daily

Tuấn Trần

Súng bắn tỉa, tiêm kích tối tân lộ diện ở diễn đàn quân sự Nga

Súng bắn tỉa, tiêm kích tối tân lộ diện ở diễn đàn quân sự Nga

Theo giới chức quân sự Nga, Diễn đàn quân sự Army 2021 đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm Patriot ở ngoại ô Moscow, Nga hôm 22/8.

Ông Putin chiêm ngưỡng tiêm kích “Chiếu tướng” tiên tiến của Nga

Ông Putin chiêm ngưỡng tiêm kích “Chiếu tướng” tiên tiến của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/7 đã tới triển lãm hàng không MAKS-2021, để chiêm ngưỡng tiêm kích “Chiếu tướng” mới nhất của nước này.