{keywords}
 

Hãng tin Yonhap dẫn lời cảnh sát Hàn Quốc cho biết như vậy hôm 18/9. Vụ án trên đã không tìm được lời giải suốt hơn 30 năm qua và những gì xảy ra đã được dựng thành một bộ phim ăn khách ở Hàn Quốc. 

Hơn 2 triệu cảnh sát, một con số kỷ lục đối với một vụ việc, đã được huy động để điều tra về cái chết của 10 người phụ nữ ở khu vực nông thôn của Hwaesong, phía nam Seoul.

Các xét nghiệm ADN mới cho thấy, Lee Chun-jae, 56 tuổi, có liên quan tới cái chết của ít nhất 3 trong số 10 phụ nữ bị cưỡng hiếp và sát hại dã man ở Hwaseong từ năm 1986 tới 1991.   

Nghi phạm hiện đang chịu án chung thân vì cưỡng hiếp và sát hại em dâu vào năm 1994. Tên này hiện phủ nhận mọi cáo buộc.

Theo các chuyên gia, dù đã nhận diện được nghi phạm, song tên này không thể bị truy tố do thời hạn hiệu lực của vụ án đã hết vào tháng 4/2006.   

Hoài Linh