Liên quan đến vụ sạt lở núi uy hiếp Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An), đến thời điểm này, công tác khắc phục sự cố rất hạn chế giữa ngổn ngang núi lở. 
 
PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án thuỷ điện 2 về vấn đề này:

- Thưa ông, sự cố lở núi tại Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đến nay đã được một tháng, vậy công tác khắc phục sự cố đến thời điểm hiện nay như thế nào?
 
Ông Nguyễn Văn Thành: “Mức độ sạt lở là tương đối lớn. Tuy nhiên sẽ không có nguy hiểm cho nhà máy”.


Sau sự cố sạt lở từ ngày 13/9 đến nay thì cơ bản đã ổn định. Ban đang chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung xử lý để hạn chế vùng sạt lở, theo sự tư vấn của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Ban quản lý dự án thuỷ điện 2 và nhà thầu thi công. Hiện nay đã bốc xúc được khoảng 35 ngàn m3 đất đá để giảm tải tại vùng sạt lở.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang tiến hành gia công bể cứu hoả bị phá huỷ bằng bể sắt khoảng 200m3 khối nước đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy.

- Vậy ông đánh giá sự cố sạt lở núi trên là ở mức độ nào? Liệu có nguy hiểm cho nhà máy không?

Mức độ sạt lở là tương đối lớn. Tuy nhiên sẽ không có nguy hiểm cho nhà máy.

- Nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn như mấy ngày hôm nay. Liệu các tổ máy phát điện của Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ có nguy cơ bị lấp hay không?

Tôi khẳng định nếu mà mưa lớn thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

- Việc khắc phục sự cố bằng cách kè đá phía dưới chân núi sạt lở là giải pháp tạm thời hay lâu dài?

Trước mắt thì chúng tôi cho xử lý tạm thời như thế. Bây giờ đang cho máy xúc đất đá để giảm tải khối sạt lở phía trên. Tạm thời dùng giỏ đá bằng sắt để ngăn cản đất, nước tràn vào nhà máy. Lâu dài thì sẽ bốc xúc đất đá để đảm bảo sự hoạt động cho nhà máy lâu dài.
 
Sự cố sạt lở từ trên cao nhìn xuống, hàng trăm ngàn khối đất đá có thể vùi Nhà máy thuỷ điện bất cứ lúc nào. (Ảnh: Quốc Huy)


- Thưa ông, sự cố sạt lở trên là do địa chất yêu hay là công trình thi công quá kém chất lượng?

Việc sạt lở núi vừa rồi là do sườn núi đất tự nhiên bị sạt. Việc sạt sườn núi kéo theo vết trượt của mái gia cố sạt theo. Thực chất là do địa chất và mưa lớn kéo dài, nước chảy ngầm từ trong núi ra.

- Có nghĩa là chất lượng công trình trên đảm bảo?

Chất lượng công trình thì đảm bảo. Tuy nhiên địa chất của khu vực đó phức tạp, thường có mưa lớn xảy ra. Không những tuyến đường đi vào Nhà máy thủy điện ở xã Yên Na mà còn cả ở tuyến đường QL7A thường xuyên xảy ra sạt lở.

- Tại hiện trường, sự cố sạt lở mới thấy bờ kè thi công là rất mỏng và kém chất lượng. Cá nhân ông đánh giá như thế nào?

Đây không phải là vùng sạt lở đã gia cố mà đây là sạt lở ở vùng mái ngoài gia cố. Sạt lở chủ yếu ở vùng núi tự nhiên, việc sạt lở đó kéo theo phần móng gia cố sạt lở theo.
 
Nhìn từ độ cao hơn 100m xuống bờ kè khắc phục sự cố chỉ cao 2m - (Ảnh: Quốc Huy).


- Dự kiến việc khắc phục sự cố sạt lở đến lúc nào sẽ hoàn thành?

Dự kiến là vào khoảng 3/2012 mới hoàn thành xong. Hiện nay chúng tôi đang huy động 5 chiếc máy xúc, 2 chiếc máy ủi và khoảng 20 chiếc ô tô liên tục vận chuyển đất đá ra khỏi sự cố sạt lở.

- Xin cảm ơn ông!

Quốc Huy (thực hiện)
 

Cận cảnh núi lở uy hiếp thủy điện Bản Vẽ
Một khối lượng đất đá khổng lồ đổ ập xuống công trình nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tích cực chống đỡ bằng mọi cách.
 
Lở núi, thuỷ điện Bản Vẽ nguy cơ bị vùi lấp
Sau nhiều ngày mưa, các huyện miền Tây Nghệ An lại bị nước lũ tàn phá nhiều tài sản nhà cửa, hoa màu và ít nhất làm 3 người chết. Nhiều tuyến đường tại huyện Tương Dương bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt, một quả đồi đã trụt xuống...
 
Thêm một người thiệt mạng ở thuỷ điện Bản Vẽ
Một công nhân làm thợ hàn tại công trình Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) do bất cẩn trong lúc thi công nên đã bị ngã từ trên cao xuống và chết trên đường đi cấp cứu.