Trở thành một nhà sản xuất chip không phải là một điều dễ dàng với Apple.

Đằng sau những cánh cửa đóng kín tại các công ty sản xuất chip, Apple thường xuyên bị coi là một kẻ bắt nạt và bạo chúa. Apple sẽ vắt kiệt từng xu để tạo ra lợi nhuận và dã man hơn bất cứ đối tác nào khác của những công ty đó. Thế nhưng, sức mạnh và thị phần của iPhone, iPad luôn khiến các công ty chấp nhận “đau thương”. Nhưng chịu đựng bao nhiêu cũng là không đủ bởi Apple đã quyết định sẽ tự sản xuất chip và trở thành một “chipmaker” – nhà sản xuất chip.

Apple có thể tự biến mình trở thành một nhà cung cấp cho chính mình. Theo thông tin được đưa ra bởi công ty Bankhaus Lampe, Apple đang tự phát triển các con chip quản lý điện năng cho iPhone. Đúng như tên gọi, con chip này sẽ quản nguồn điện cần thiết cho các linh kiện hoạt động dựa trên năng lượng từ pin.

Trước đây, Apple nhập linh kiện này từ một công ty sản xuất chip tại Anh, Dialog Semiconductor. Báo cáo của nhà phân tích đã khiến cổ phiếu của hãng Dialog giảm 15% trên sàn chứng khoán Frankfurt. Khoảng 74% doanh số của Dialog xuất phát từ Apple. Theo một bài đăng trên Bloomberg, nhà phân tích của Bankhaus Lampe, Karsten Iltgen, tin rằng Apple đang xây dựng các trung tâm thiết kế chip tại Munich và California, và có khoảng 80 nhân viên đang làm việc tại bộ phận này. Con chip này sẽ không xuất hiện trên những chiếc iPhone cho tới năm 2019, Iltgen viết.

Trong vòng nhiều năm, Apple đã từ tốn, dần dần chuẩn bị để phát triển mọi công nghệ cần thiết cho những thiết bị của mình. Điều này sẽ giúp công ty kiểm soát mức giá và thời gian tốt hơn, đồng thời cho phép Apple tạo nên sự khác biệt giữa các thiết bị khác trên thị trường.

Apple đẩy mạnh mảng sản xuất chip kể từ năm 2010 với vi xử lý A4 trong thế hệ iPad đầu tiên. Công ty đã liên tục đầu tư cho mảng chip kể từ năm đó. Năm 2013, chip Apple A7 đã xuất hiện trên các máy iPhone 5s và là vi xử lý 64 bit đầu tiên có mặt trên một chiếc smartphone.

Nhưng gần đây, Apple gần như đặc biệt tập trung vào việc xây dựng công nghệ riêng trong nhiều lĩnh vực hơn. Năm ngoái, công ty tự phát triển con chip không dây đầu tiên – chip radio Bluetooth với tên gọi W1 dành cho những thiết bị không dây và góp mặt trên chiếc iPhone 7, theo thông tin trên Forbes. Vào cuối tuần trước, báo chí đưa tin Apple đang tự xây dựng vi xử lý đồ họa cho iPhone. Sản phẩm này trước đây được công ty Imagination Technologies của Anh phân phối. Lập tức, cổ phiếu của Imagination sụt tới 72% ngay trong ngày thông tin xuất hiện.

Không chỉ vậy, Apple còn bắt đầu “trở mặt” với các bạn hàng cung cấp chip lâu năm. Cụ thể là vào tháng 1, công ty này đã đâm đơn kiện Qualcomm và yêu cầu bồi thường 1 triệu USD. Vụ việc này còn chưa đi đến hồi kết thì ngay ngày hôm qua, phía Qualcomm cũng nộp đơn kiện ngược lại Apple.

Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng Apple cũng đang tự phát triển những con chip cellular, một công nghệ phức tạp và đắt đỏ.

Bài học rõ ràng cho các nhà sản xuất chip và linh kiện đó là: Đừng phụ thuộc quá nhiều vào Apple bởi Apple sẽ giũ bỏ bạn, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.