Các nhà khoa học nữ tại trường Đại học Cambridge đã bác bỏ ý nghĩ rằng cừu là “tiêu chuẩn” của sự đần độn mà phương Tây thường ví von trong tục ngữ.

TIN LIÊN QUAN

Trang Kp của Nga trong một bài báo mới đây cho hay, thông thường khi đề nghị kể tên những con vật có trí thông minh cao nhất thì ai cũng nhắc đến chó, cá heo và khỉ, cuối cùng là chuột. Nhưng các nhà khoa học Anh tại Khoa sinh lý thần kinh Đại học Cambridge lại khác. Họ nghĩ ngay đến cừu. Nói đùa chăng? Trong tục ngữ của nhiều nước, người ta vẫn coi cừu là đần độn nhất để so sánh, bảo gì chúng cũng nghe.

Loài cừu không ngốc nghếch như người ta vẫn nghĩ.

Nhưng vừa đây các nhà khoa học đã minh oan cho cừu trong cách so sánh đó. Hiện nay, qua thí nghiệm,người ta biết rõ rằng nếu chúng tập cho chúng nhớ được một điều gì đó thì trong vòng ba năm, chính xác hơn là 800 ngày, chúng không bao giờ quên. Không phải con khỉ nào cũng có khả năng này, còn chó thì không kể.

Cừu phân biệt được người này với người khác. Chúng nhớ mặt được khoảng 20 người. Điều này thì chúng giỏi hơn hẳn chúng ta vì  nhìn vào đàn cừu, đố bạn nhớ được 20 con khác nhau đấy. Ngoài ra chúng còn phân biệt được các đồng loại của mình nhờ các đặc điểm ngoại hình.

Cừu còn thuộc được cả màu sắc. Laura Avanzo và Jennifer Morton – hai nhà thần kinh học nữ trường Đại học Cambridge đã chứng minh điều này. Họ nghiên cứu bệnh Huntington - một loại bệnh thần kinh có tính di truyền ở người.

Để làm mô hình họ đã dùng những con cừu biến đổi gen vì ADN của chúng tương ứng với gen bị trục trặc ở những bệnh nhân Huntington. Các nhà khoa học muốn kiểm tra xem các gen này có liên quan như thế nào đến khả năng trí tuệ. Và cừu thích hợp hơn hết trong các thí nghiệm này.

Hoá ra cừu nhận biết được cả màu sắc. Trong các thí nghiệm chúng tìm được rất nhanh các chậu đựng thức ăn dành cho từng con, sơn các hoa văn màu khác nhau. Chúng còn nhận ra được cả những dạng hình học của các vật thể thí dụ hình vuông, hình tam giác, hình tròn. Morton rất ngạc nhiên kể lại: “Trong các thí nghiệm của chúng tôi, cừu nhiều khi tìm ra được các đáp án mà chỉ khỉ và người mới có thể làm được. Vì thế, trong một số thí nghiệm tới đây, chúng tôi đã mạnh dạn thay thế khỉ bằng cừu”.  

Khoa học còn phát hiện có 8% cừu đực bị đồng tính. Bởi vậy, cừu còn được huy động để nghiên cứu sự lệch lạc khuynh hướng tình dục ở người, xem khuynh hướng này có liên quan gì với bộ não không.

Tuấn Hà