Đáp ứng nhu cầu diệt muỗi
trong mùa nóng ẩm, trên thị trường có đủ loại "công cụ" đối phó với muỗi, từ hương
vòng, bình xịt, đèn đuổi muỗi,... đến kem bôi, nước hoa,... Tuy nhiên, công cụ
nào an toàn cho trẻ lại là câu hỏi lớn nhất của các bà mẹ.
Từ xịt chống muỗi....
Mới đầu hè, chị Lan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã cuống cuồng đi tìm đủ cách để chống
muỗi. Chỉ một buổi mặc quần ngắn, bé Tít, con gái chị Lan đã bị hàng chục vết
muỗi đốt trên chân. Nghe mọi người mách rồi tham khảo trên mạng, chị Lan khá
hoang mang không biết nên chọn loại chống muỗi nào để an toàn cho bé Tít.
Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc thuốc diệt muỗi phải được đem
vào bệnh viện cấp cứu bởi thuốc xịt muỗi rất dễ thấm qua da, thậm chí đi vào máu
, nội tạng người. Với nhiều trường hợp, thuốc xịt muỗi gây kích ứng, nổi mẩn,
ngứa da....
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, hóa chất lưu giữ tác dụng với côn trùng một thời
gian dài sau khi phun chứng tỏ thuốc vẫn tồn lưu trong môi trường và con người
hằng ngày vẫn phải hít những hóa chất này. Ngay đối với những hoá chất diệt côn
trùng đã được Bộ Y tế đảm bảo về độ an toàn, việc thường xuyên tiếp xúc qua
đường hô hấp hoàn toàn không có lợi cho sức khoẻ.
Đáng nói là trẻ em DEET có trong thuốc xịt muỗi có thể gây rối loạn vận động và
mất khả năng tập trung. Thậm chí, đốt nhang muỗi trong nhà cha mẹ cần lưu ý chỉ
đốt nhang muỗi khi bé không ở nhà vì nhang muỗi cũng có chứa một lượng độc tố
nhất định. Khi thực hiện xong những phương pháp để xua đuổi muỗi. Cha mẹ nên bật
quạt thông gió để đẩy hết những khí độc ra khỏi nhà.
![]() |
Ngoài ra, thị trường còn có các loại máy xông hóa học, chỉ cần bỏ gói bột hoặc dung dịch thuốc để mùi thuốc bốc lên xua muỗi với khả năng ảnh hưởng trong phạm vi 8 - 12m2. Thậm chí, còn có vòng đeo tay, chân chống muỗi. Người bán thường quảng cáo loại vòng này sẽ tỏa mùi tinh dầu làm cho muỗi không đến gần khi đeo vòng vào cổ tay hoặc chân và "liên tục 24/24h thì dùng được trong 3 ngày... ".
Tuy nhiên, các loại sản phẩm nêu trên thường không có những kiểm chứng an toàn cho trẻ em.
Quay về với sản phẩm thảo dược
Các mẹ cũng đặc biệt ưa chuộng các loại sản phẩm kem bôi để trị muỗi đốt cho bé được điều chế từ nguyên liệu thảo dược. Trong số đó có thể nhắc đến dung dịch thảo dược An Bảo có chứa các chất kháng sinh, kháng viêm thực vật, có khả năng làm xẹp ngay các vết sưng ngứa và không để lại sẹo thâm. Hơn nữa dạng dung dịch mau khô và dễ thấm vào da nên rất an toàn cho bé.
Đặc biệt, sản phẩm được bào chế dưới dạng dung dịch lăn trên da nên khi bôi không tạo nên màng bao phủ trên da, khô nhanh nên tránh được tình trạng dây ra quần áo hay bé chùi lên mắt, miệng. Sản phẩm có thế dùng được cho trẻ sơ sinh.
|
Dung dịch thảo dược An Bảo là dung dịch thảo dược đầu tiên đặc trị muỗi đốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, là một công trình nghiên cứu lâu năm của công ty Nam Dược. An Bảo chứa kháng sinh và các chất chống viêm thực vật có tác dụng sát khuẩn, tiêu viêm, tiêu sưng làm dịu vết muỗi đốt, giải độc vết côn trùng cắn, sát khuẩn và chống viêm vết thương hở. Kháng sinh và các chất chống viêm thực vật làm xẹp các vết muỗi đốt, không còn cảm giác sưng ngứa, ngoài ra còn có nghệ giúp tái tạo tế bào da của trẻ. An Bảo được bào chế dưới dạng dung dịch lăn trên da nên khi bôi không tạo nên màng bao phủ trên da, khô nhanh nên tránh được tình trạng dây ra quần áo hay bé chùi lên mắt, miệng. Tiết kiệm chi phí nhờ dạng lăn tiện dụng, chỉ cần một lượng nhỏ dung dịch đã giúp bé thoát khỏi cảm giác khó chịu vì muỗi đốt. Để biết thêm thông tin về An Bảo, các mẹ có thể gọi tới số: 04. 399 53901 để được tư vấn, hoặc truy cập website namduoc.vn
|
-
Diệu An (tổng hợp)

