Chiều 22/8, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Hà Nội (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý xe khách, xe hợp đồng vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy “rùa bò” gây cản trở giao thông… trên tuyến đường Phạm Hùng (trước bến xe Mỹ Đình).

Tổ công tác đã cử cán bộ hóa trang trên tuyến, sử dụng máy bắn tốc độ và thiết bị ghi hình các phương tiện vi phạm, sau đó thông báo cho lực lượng cắm chốt công khai trên đường dừng xe kiểm tra.

Hàng loạt xe khách chạy tốc độ "rùa bò" để bắt khách trên đường Phạm Hùng
Thậm chí nhiều chủ xe còn kê ghế vẫy khách ngay ở đường
Lực lượng CSGT đã hóa trang bắn tốc độ các phương tiện vi phạm

Chưa đầy 30 phút, Tổ công tác đã xử lý 20 xe khách chạy tuyến cố định, xe hợp đồng vi phạm các lỗi như chạy dưới tốc độ tối thiểu, dừng đỗ sai quy định, mở cửa khi xe đang chạy… 

Tài xế B.Đ.T. chạy tuyến Phú Thọ - Mỹ Đình lý giải, do thời buổi khó khăn, xăng dầu đắt, không có khách nên đã vi phạm. “Có hôm được vài ba khách, hôm thì chẳng có ai”, ông T. phân trần.

Còn một số tài xế vi phạm khác cho rằng, do vắng khách nên họ buộc phải chạy chậm để thêm được khách nào hay khách ấy bù lại tiền dầu.

Cá biệt có những trường hợp liên tục vi phạm, dẫn đến tình trạng biên bản “chồng” biên bản, lực lượng Thanh tra giao thông vừa xử phạt xong thì lại bị lực lượng Cảnh sát giao thông “tuýt còi”.

Lái xe trình biên bản đã bị xử phạt trước đó với lực lượng CSGT

Đại úy Trần Đoàn, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, việc các xe khách chạy với tốc độ 15-20km/h, thậm chí là 5-6km/h trên đường gây ách tắc giao thông, đặc biệt đoạn trước cửa bến xe Mỹ Đình đến cầu vượt Mai Dịch. 

Khi xuất hiện lực lượng chức năng xử lý, các nhà xe này cử “cò mồi” đi theo tổ công tác hay đi trước thăm dò tình hình rồi thông báo cho lái xe tránh chốt và tiếp tục vi phạm. 

Theo cán bộ Đội CSGT đường bộ số 6, sắp tới dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị đã lên các phương án thắt chặt việc tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn. 

“Người dân có nhu cầu đi lại nên vào bến xe mua vé, khi đó những nhà xe có muốn bắt khách ở ngoài cũng không được”, Đại úy Trần Đoàn khuyến cáo.

Thiếu tá Trần Quang Chinh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2022, đơn vị xử lý gần 700 trường hợp xe khách vi phạm.

Trong đó, 579 trường hợp vi phạm về lỗi dừng, đỗ trái quy định; quá tốc độ 19 trường hợp; đón trả khách 12 trường hợp; dưới tốc độ tối thiểu 24 trường hợp.