XEM CLIP:

Khoảng 15h30 chiều nay, tại thị xã Kỳ Anh xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc. Đặc biệt, tại xã Kỳ Hoa, giông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị lốc mái. 

{keywords}
Lốc xoáy tàn phá ở xã Kỳ Hoa

 

{keywords}
Mái ngói, mái tôn bị gió giật nham nhở

“Cơn lốc xoáy làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, 41 nhà bị tốc mái, 2 người bị thương phải đưa đi bệnh viện và rất nhiều cột điện gãy đổ. Hiện lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục hậu quả”, Chủ tịch xã Kỳ Hoa Đặng Văn Cường nói.

{keywords}
Một căn nhà bị đổ sập hoàn toàn

 

{keywords}
Cột điện đổ ngang đường

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục sự cố và đưa những người dân có nhà bị sập, hư hỏng nặng đến nơi an toàn trước khi bão Podul đổ bộ.

Thiện Lương - Lê Minh 

Bão số 4 giật cấp 11 đi vào đất liền Nghệ An - Quảng Bình

Bão số 4 giật cấp 11 đi vào đất liền Nghệ An - Quảng Bình

 Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.