Nghi phạm là Hoàng Văn Phi (SN 1985, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn).

Theo lãnh đạo xã Đức Hòa, tại cơ quan công an, Phi khai do mâu thuẫn cá nhân nên sáng 9/1 hắn dùng dao chém bố vợ, anh vợ và một cháu bé 2 tuổi (con của anh vợ). Vụ việc khiến cháu bé tử vong, 2 nạn nhân còn lại bị trọng thương.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VOV

Theo lời khai của nghi phạm, thời gian gần đây Phi cảm thấy sức khỏe có vấn đề, nghi ngờ vợ đầu độc bằng chất xyanua. Bên cạnh đó, Phi cũng nghi ngờ bố vợ có hành vi mờ ám nhằm hãm hại hắn.

"Phi là cán bộ quản lý trật tự xây dựng UBND xã Bắc Phú (Sóc Sơn). Đối tượng khai, nghi ngờ bố vợ lấy một số hồ sơ liên quan đến mảng công việc nên nảy sinh ý định trả thù", vị lãnh đạo nói.

Vị này cũng cho biết, theo thông tin nắm bắt được, Phi đã có đơn xin nghỉ việc nhưng cơ quan chưa xét duyệt.

Đối tượng Phi. (Ảnh CACC)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2021, thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với vợ. Ngày 7/1, do bị đau đầu, Phi nghi ngờ vợ cho thuốc độc vào nước hại mình và cho rằng gia đình nhà vợ xúi giục. Khoảng 9h45 ngày 9/1, đối tượng đi xe máy một mình, mang theo dao loại bản to chặt xương đến nhà bố vợ là ông Nguyễn Quốc H. (SN 1958).

Khi đến nơi, thấy bố vợ đứng ở sân, Phi dùng dao chém vào đầu ông và chém liên tiếp vào đầu cháu nội ông H. đứng gần đó. Lúc này, ông H. lao đến ngăn cản thì nghi phạm quay lại chém ông H. thêm 2 phát nữa khiến nạn nhân ngồi sụp tại chỗ.

Anh Nguyễn Quốc D. (SN 1989, con ông H.), từ trong nhà chạy ra bị Phi dùng dao chém vào đầu. Anh D. bỏ chạy vào phòng ngủ liền bị Phi đuổi theo chém vào sau gáy. Khi hai bên đang giằng co thì người dân xông vào giằng được dao của Phi.

Sau khi nhận được tin, Công an huyện Sóc Sơn đã đến hiện trường cùng người dân khống chế, bắt giữ đối tượng. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.