DoCoMo, hãng di động lớn nhất Nhật Bản, đang chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh giá cước. Ảnh:Internet

Lợi nhuận NTT DoCoMo giảm 25% do cạnh tranh cước

ICTnews - Lợi nhuận của hãng di động lớn nhất Nhật Bản NTT DoCoMo giảm 25% trong quý II do chi phí hoạt động tăng, cạnh tranh khốc liệt.

DoCoMo công bố lãi ròng từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 122,8 tỷ yên (1,03 tỷ USD) so với 163.5 tỷ yên cùng kỳ năm ngoái. Doanh số giảm 2,9% từ 1,183 nghìn tỷ yên (9,94 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái 1,219 nghìn tỷ yên.

DoCoMo vẫn không thay đổi dự báo lợi nhuận cho cả năm kết thúc vào tháng 3/2008. Công ty dự báo lợi nhuận ròng cả năm đạt 476 tỷ yên (4 tỷ USD), doanh số 4,728 nghìn tỷ yên (39,73 tỷ USD), tăng 1,3%.

DoCoMo, vẫn thống lĩnh thị trường điện thoại không dây Nhật Bản với 54%, đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như KDDI và Softbank, đặc biệt kể từ tháng 11/2006 cho phép người sử dụng giữ lại số kể cả khi họ chuyển nhà cung cấp dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ cũng nóng lòng tìm kiếm khách hàng mới bằng việc cung cấp các dịch vụ tốc độ cao, thế hệ tiếp theo để kiếm lợi nhuận cao hơn.

Hàng triệu người Nhật sử dụng điện thoại di động để trao đổi email, tải nhạc và game, tìm kiếm cửa hàng mua sắm và truy cập Internet.

Trong quý II này, DoCoMo nói họ đã chi 633,5 tỷ yên (5,32 tỷ USD) cho các chi phí không phải (cho) nhân sự, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, là một phần côgn ty quảng bá loạt máy di động FOMA 904i. Điện thoại có chức năng dịchv ụ “2 trong 1” cho phép người sử dụng mang hai số điện thoại và hai địa chỉ email với chỉ một điện thoại và trò chơi "Chokkan Game" được chơi bằng cách sử dụng chuyển động trực giác.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Hiệp hội các nhà cung cấp viễn thông, DoCoMo có 52,8 triệu thuê bao trong tổng số 98,06 triệu thuê bao di động ở Nhật tính đến 30/6/2007. KDDI xếp thứ hai với 28,71 triệu và Softbank có 16,44 triệu thuê bao.

Hà Lan

Theo AP

  • 1USD=16.138VNĐ