XEM CLIP

Theo ông Rê, hiện đang có thông tin thêm một cháu bé bị lũ cuốn mất tích ở xã Tà Cạ, tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận chính thức từ UBND xã.

"Hiện nay các trưởng bản, cán bộ xã không thể liên lạc được qua điện thoại vì mất điện. Thông tin cụ thể, chi tiết chưa thể tiếp cận được" - ông Rê nói. 

Thống kê ban đầu, có 50 ngôi nhà ở bản Bình Sơn, xã Tà Cạ và khối 1 thị trấn Mường Xén bị ngập nước, nhiều nhà dân bị nước cuốn trôi.

Lũ quét qua thị trấn Mường Xén gây nhiều thiệt hại. Ảnh: CTV

Theo UBND huyện Kỳ Sơn, trận mưa rất lớn từ đêm qua đến sáng nay đã gây ra trận lũ quét rất mạnh tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ.

Nhà cửa, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, giao thông tê liệt, mất điện toàn huyện. Trụ sở các cơ quan nhà nước, các ngành chức năng cũng bị nước nhấn chìm.

Mưa lũ làm ngập và sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Tây Sơn, làm hư hỏng cầu tràn Sơn Hà, xã Tà Cạ.

Xe ô tô bị ngập trong bùn. Ảnh: CTV

Hiện UBND huyện đang tập trung chỉ đạo ứng phó khẩn cấp, chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Địa điểm lũ quét cách TP Vinh gần 300km, công tác tiếp cận từ tuyến đường QL7A đang bị ách tắc, sạt lở đất ở địa phận qua dốc Chó (huyện Con Cuông) sau nhiều ngày vẫn chưa thông tuyến. 

Tuyến QL7A đang bị cô lập đoạn qua Dốc Chó, huyện Con Cuông, Nghệ An. Ảnh: Thế Mạnh

Lãnh đạo huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, địa phận dốc Chó bị sạt lở nhiều ngày qua, hiện mưa đang rất lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trường hợp thời tiết tiếp tục mưa to, chưa biết khi nào khắc phục mới xong. Đến trưa nay, các phương tiện ô tô vẫn chưa thể đi qua đoạn đường này.

>>Xem tin nóng: Chính sách tiền lương mới của công chức, viên chức có hiệu lực từ tháng 10

Quốc Huy - Trần Tuyên