XEM CLIP:  Nước tràn vào nhà ở huyện Yên Thành không kịp trở tay(clip: Hồ Quỳnh Anh)

Thống kê thiệt hại ban đầu do mưa lũ ở Nghệ An, từ ngày 28/9 đến 7h ngày 30/9, tổng lượng mưa phổ biến từ 250 – 600mm, khiến 7 người chết, hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập. huyện Quỳnh Lưu nhiều nhà bị ngập nhất với 6.596 nhà, huyện Hưng Nguyên 2.794 nhà, thị xã Hoàng Mai là 3.385 nhà; huyện Thanh Chương 1.319 nhà; huyện Nghi Lộc 337 nhà; TP Vinh 190 nhà; huyện Quỳ Hợp 100 nhà…

Có 2.071 hộ phải di dời lên nơi khác, trong đó ở huyện Quỳnh Lưu nhiều nhất là hơn 700 hộ. Ngoài ra, có 143 nhà bị tốc mái, hư hỏng và 99 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Có 1.549 hộ bị chia cắt, trong đó huyện Yên Thành 776 hộ; Con Cuông gần 700 hộ...

Nước lũ dâng cao ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành - Ảnh: Vũ Okio

Về thiệt hại nông nghiệp, có hơn 1.600 ha lúa; hơn 8.000ha hoa màu; 152ha cây công nghiệp; 119ha cây lâu năm; 270ha cây hoa quả. Riêng đàn gia súc bị chết, cuốn trôi 549 con và đàn gia cầm bị chết, cuốn trôi hơn 114.000 con. Diện tích ao hồ nuôi thuỷ hải sản bị ngập hơn 7.614ha và 714 tấn muối.

Có 57 điểm trường bị ảnh hưởng, 11 phòng học bị tốc mái và gần 600m bờ rào bị đổ sập.

Mưa lớn trong nhiều ngày, kết hợp với thủy điện và nhiều hồ đập xả lũ khiến cho nhiều nơi ngập nặng - Ảnh: Vũ Okio

Về kênh mương bị hư hỏng lên đến hơn 9.000m; 15 cầu tràn bị hư hỏng; 26 đập loại nhỏ bị hư hỏng; 12m bờ kênh tiêu ở Hưng Nguyên và TX Hoàng Mai bị hư hỏng.

Riêng hệ thống đường giao thông có hơn 64.000m bị sạt lở, hơn 73.000 khối đất đá sạt lở, 20 cây cầu loại nhỏ bị hư hỏng và 92 cống nhỏ bị hư hỏng, cuốn trôi. Có 30 vị trí bị ngập đang đóng đường, thường xuyên cho túc trực 24/24, cấm người và phương tiện qua lại.

Sạt lở nghiêm trọng tại QL48D, đoạn chạy qua TX Hoàng Mai đã được khắc phục - Ảnh: Phú Hiền

Có 78 vị trí bị sạt lở, trong đó 10 điểm sạt gây ách tắc giao thông, riêng 68 điểm còn lại đã dùng máy móc, thiết bị để thông xe một vệt giao thông bước 1. Các điểm này đều cho giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở và thường xuyên theo dõi.

Ngoài ra, có 40 cột điện hạ thế bị đổ sập và 4 công trình khác bị hư hỏng.

Chính quyền địa phương ở TX Hoàng Mai khắc phục một đoạn bờ kênh tiêu bị vỡ - Ảnh: Anh Văn

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho rằng, có 4 nguyên nhân gây ngập lũ tại huyện như: Lượng mưa lớn kéo dài, một số công trình trọng điểm đang thi công nên việc thông tuyến tiêu thoát chưa được, thủy triều lên khiến tiêu nước chậm và dòng sông Thái bị bồi lắng.

 Ban chỉ huy quân sự Quỳnh Diễn kéo đồ cứu trợ cho những hộ dân bị cô lập - Ảnh: Hồ Hải Hoàng
Lực lượng cứu trợ lũ lụt huyện Quỳnh Lưu - Ảnh: Hồ Hải Hoàng

Những hình ảnh ngập úng ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành trong 2 ngày qua do mưa lớn và nhiều hồ đập xả lũ - Ảnh: Vũ Okio

Một số hình ảnh nước ngập từ trên cao ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành - Ảnh: CVT cung cấp

Tất cả đều bị chia cắt bởi dòng nước đục ngầu
Cây cối, hoa màu và nhà dân bị nước bủa vây
Bà con tới giúp đỡ gia đình sơ chế gà nhập cho các cơ sở trên địa bàn. Ảnh: Facebook Nghệ An
Gần 4.000 con gà nhà anh T. chết chất chất đống chỉ sau một đêm. Ảnh: Facebook Nghệ An