Ngày 30/12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố Lương Thị Năm (SN 1983, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương) về tội “mua bán người”.

Trước đó, cơ quan Công an tiếp nhận tin trình báo của chị L.T.T (SN 1981, trú xã Tam Đình) tố cáo bị Lương Thị Năm dụ dỗ sang nước ngoài làm việc vào năm 2013 với lời hứa “việc nhàn, thu nhập cao”. 

Đối tượng Lương Thị Năm tại cơ quan công an - Ảnh Công an cung cấp

Nhưng thực chất Năm bán chị T. làm vợ một người đàn ông nơi xứ người với giá 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng) .

Quá trình điều tra, ngày 26/12, Công an đã bắt giữ đối tượng Lương Thị Năm về hành vi mua bán người. 

Hiện Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Lương Thị Năm theo quy định pháp luật.