Luật Biển

Cập nhập tin tức Luật Biển

Bộ Ngoại giao thông tin việc tàu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam

 Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, các quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và không tái diễn sự vi phạm, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Tàu Hải Dương địa chất 8 rút khỏi vùng biển Việt Nam

 Tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và hướng về phía Trung Quốc.

Họp cấp cao ASEAN-TQ: Việt Nam nêu rõ vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông

Đoàn Việt Nam nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình và an ninh ở khu vực, không tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC. 

Phó Thủ tướng: Cần lên tiếng trước hành động áp đặt, vi phạm luật pháp quốc tế

 Trước Đại hội đồng LHQ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho rằng cộng đồng quốc tế cần lên tiếng trước những hành động đơn phương, áp đặt, vi phạm luật pháp quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu vấn đề Biển Đông tại Đại hội đồng LHQ

 Những hành động đơn phương có nguy cơ đang làm căng thẳng leo thang ở Biển Đông, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại hội đồng LHQ.

Việt Nam, Singapore chia sẻ lập trường về diễn biến ở Biển Đông

 Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. 

Biển Đông: Trung Quốc cần thay đổi hành vi vì lợi ích của chính mình

 Giữ gìn hoà bình, an ninh ở Biển Đông, thực hiện nghiêm túc UNCLOS hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, phù hợp với việc nước này đang đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Yêu sách biển trái phép của Trung Quốc đe dọa tính toàn vẹn của UNCLOS

 Đằng sau sự vi phạm của Trung Quốc là ý đồ kiểm soát Biển Đông thông qua việc thúc đẩy yêu sách biển hoàn toàn trái với các quy định của Công ước LHQ về Luật Biển 1982. 

Thượng tôn pháp luật: Lời giải cho hòa bình Biển Đông

Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei đều phê chuẩn UNCLOS. Công ước này nghiêm cấm sử dụng, đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp trên biển.

Tàu sân bay Anh sẽ tới châu Á, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực vì hòa bình

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói về việc Bộ Quốc phòng Anh lên kế hoạch triển khai tàu sân bay đến châu Á-Thái Bình Dương năm 2021.

Pháp, Đức, Anh ra tuyên bố chung, lo ngại về tình hình Biển Đông

 “Chúng tôi lo ngại về tình hình Biển Đông có thể dẫn đến sự bất an và bất ổn trong khu vực”, tuyên bố chung của 3 nước cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ lập trường Biển Đông

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar tuyên bố, Biển Đông là một phần của lợi ích chung toàn cầu. 

Tàu chiến Mỹ áp sát đá Chữ Thập và đá Vành Khăn ở Trường Sa

 Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Wayne E. Meyer của Hải quân Mỹ đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý của đá Chữ Thập và đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa.

Ủy ban châu Âu ra tuyên bố về diễn biến trên Biển Đông

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh Maja Kocijancic vừa ra tuyên bố về diễn biến trên Biển Đông.

Hoạt động của tàu Trung Quốc đi ngược thỏa thuận giữa lãnh đạo 2 nước

 Những hoạt động của tàu thuyền Trung Quốc ở vùng biển của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đi ngược lại những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

 

 

Thủ tướng Malaysia: Các quốc gia nên tránh gây xung đột trên Biển Đông

Thủ tướng Malaysia cho rằng cần phải đảm bảo tự do trên Biển Đông, nên tránh bất kỳ xung đột nào với các quốc gia khác, cần ngồi lại với nhau giải quyết bằng biện pháp hòa bình.

Việt Nam - Malaysia hợp tác chặt chẽ bảo đảm hòa bình, an ninh Biển Đông

 Thủ tướng hai nước nhất trí Việt Nam và Malaysia sẽ hợp tác chặt chẽ cùng ASEAN bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Bộ Quốc phòng Mỹ nêu hành xử áp chế của Trung Quốc ở Biển Đông

 Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố cho rằng Trung Quốc gia tăng hành động gây áp lực đối với hoạt động dầu khí vốn diễn ra từ lâu của Việt Nam ở Biển Đông.

Trung Quốc vi phạm Luật biển, không tôn trọng luật chơi

 Chuyên gia Mỹ Elbridge Colby cho rằng, Trung Quốc đã phê chuẩn và tham gia Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 song lại vi phạm những quy định của Công ước này.

Mỹ lo ngại Trung Quốc leo thang áp chế Việt Nam ở Biển Đông

 Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc khi Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại Biển Đông.