Ngày 4/12, theo ghi nhận của PV VietNamNet, khu nhà hàng dựng trái phép ở phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh) dù đóng cửa, không đón khách, nhưng vẫn còn nguyên trạng công trình.

Trước đó, ngày 20/10, UBND TP Hạ Long có văn bản báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất và xây dựng của công trình của Công ty Cổ phần Honest Hạ Long tại khu đô thị mới Cái Dăm.

Văn bản nêu rõ, với những vi phạm của nhà hàng này, UBND TP Hạ Long đã yêu cầu UBND phường Bãi Cháy chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Honest Hạ Long khẩn trương chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

nha hang1.jpg
Khu nhà hàng dựng trái phép thời điểm chưa dỡ cầu vươn ra vịnh Hạ Long

Cụ thể, Công ty Cổ phần Honest Hạ Long phải tự tháo dỡ công trình vi phạm và bốc xúc, thu dọn toàn bộ phế thải xây dựng để đảm bảo vệ sinh môi trường. Trường hợp công ty không chấp hành, sẽ hoàn thiện hồ sơ để triển khai cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định. Thời gian thực hiện cưỡng chế từ sau ngày 30/10 và hoàn thành trong tháng 11/2023.

Tuy nhiên, đến ngày 4/12, công trình dựng trái phép này mới chỉ tự tháo dỡ phần cầu vươn ra vịnh Hạ Long, khu nhà hàng vẫn còn nguyên trạng.

Lý giải việc công trình nhà hàng đến nay không tự tháo dỡ, cũng chưa bị cưỡng chế, UBND TP Hạ Long khẳng định về quan điểm, sẽ kiên quyết xử lý và cưỡng chế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long Nguyễn Tuấn Minh cho biết, TP sẽ giao cho UBND phường Bãi Cháy tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, việc cưỡng chế phải đúng quy trình, trình tự và hồ sơ. 

Cũng theo ông Minh, UBND TP Hạ Long đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cưỡng chế để đảm bảo an ninh trật tự. Sau khi đủ thủ tục, quy trình, sẽ thành lập đoàn cưỡng chế. 

Khi được hỏi thời gian cụ thể thực hiện việc cưỡng chế, ông Minh cho biết, UBND Phường Bãi Cháy đã gửi kế hoạch cưỡng chế lên các phòng ban để thẩm định. Sau khi được duyệt, sẽ chỉ đạo tổ chức cưỡng chế. Ngày thực hiện sẽ do thành phố quyết định, tuy nhiên, hiện chưa chốt thời gian cưỡng chế.

Theo Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy Nguyễn Thanh Tùng, chính quyền địa phương vẫn đốc thúc nhà hàng tự tháo dỡ để trả lại đúng quy hoạch, nhưng đến nay chủ nhà hàng vẫn chưa có động thái gì.

Trước đó, VietNamNet phản ánh về việc một nhà hàng tại khu đô thị Cái Dăm, phường Bãi Cháy dựng trái phép, tự ý làm cầu vươn ra vịnh Hạ Long. Nhà hàng này diện tích khá lớn, dựng trái phép che chắn tầm nhìn ra vịnh Hạ Long. Nhà hàng được chia ra nhiều khu vực để đón khách, có khu chòi trên mặt biển.