2 cựu cán bộ công an tại Thái Bình bị xác định dùng nhục hình khiến một bị can tử vong trong quá trình tạm giam.

Như đã đưa tin, mới đây, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can để điều tra về tội dùng nhục hình, theo Điều 373 BLHS năm 2015.

Lý do khiến 2 cựu công an bị bắt vì dùng nhục hình ảnh 1

Ảnh minh họa

Hai bị can gồm Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng, nguyên là đội trưởng và đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Thông tin ban đầu, đầu năm 2022, BVB (48 tuổi, trú huyện Vũ Thư) bị khởi tố và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư để điều tra về tội môi giới mại dâm.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1-2022 đến đầu tháng 2-2022, Phạm Quang Hùng và Trịnh Thanh Hùng nhiều lần đưa BVB lên ghế thẩm vấn, khoá tay chân lại, để tại sân tắm nắng buồng tạm giam số 06.

Hành vi này diễn ra trong thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết rét và rét đậm. Hậu quả, bị can B tử vong vào ngày 20-2-2022.

Theo Điều 373 BLHS năm 2015, người nào trong hoạt động tố tụng, thi hành án hoặc thi hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc mà dùng nhục hình hoặc đối xử tàn bạo, hạ nhục nhân phẩm của người khác dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp phạm tội làm người bị nhục hình chết, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo PLO