Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước trưa nay cho biết, thông tin máy bay quân sự rơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước là không chính xác. Đồng thời phát đi thông báo chính thức để lí giải rõ vụ việc.

{keywords}
Thông báo của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước

Sáng cùng ngày, người dân sống trên địa bàn huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước nghe thấy tiếng máy bay cùng nhiều tiếng nổ lớn phát ra trên bầu trời. Sự việc khiến người dân nghi ngờ máy bay bị rơi.

Ngay buổi trưa, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước đã phát đi thông báo để thông tin chính xác.

Theo đó, theo kế hoạch của Trung đoàn Không quân 935, thuộc Sư đoàn Không quân 370 đóng tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai, trong thời gian từ 5h50 đến 14h hôm nay, đơn vị tổ chức bay 9 lượt máy bay Su-30 (lộ trình từ sân bay Biên Hòa bay qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước rồi vòng về).

Nội dung luyện tập gồm có mục xuyên tường, vượt âm. Do đó khi máy bay tăng tốc đột ngột sẽ tạo ra tiếng nổ lớn trên không trung. Đây là nội dung luyện tập theo bài, không ảnh hưởng đến mặt đất.

Xe Mercedes cháy rực, người phụ nữ bị cuốn vào gầm tử vong

Xe Mercedes cháy rực, người phụ nữ bị cuốn vào gầm tử vong

Tai nạn xảy ra lúc 7h20 sáng nay tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), dưới chân cầu vượt giữa 2 ô tô, 3 xe máy và 1 xe đạp, làm 1 người chết.

Xuân An