Đội tuyển Malaysia sẽ không đá trận chính thức nào cho đến hết năm 2020, sau khi AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 đều hoãn sang năm sau.

Mặc dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe cho biết, ông vẫn duy trì kế hoạch tập luyện cho Malaysia.

{keywords}
HLV Tan Cheng Hoe giữ nguyên kế hoạch tập luyện cho Malaysia

Theo đó, chiến lược gia 52 tuổi này khẳng định ông sẽ tập trung đội tuyển trong tháng 11 tới, để đối phó với lịch thi đấu nặng nề năm 2021.

"Tôi muốn triệu tập các cầu thủ để bắt đầu quá trình tập luyện. Nếu có thể, tôi muốn tổ chức một trận giao hữu, và tất nhiên cần phải được chính phủ bật đèn xanh", ông Tan Cheng Hoe trả lời trên Stadium Astro.

Kế hoạch ban đầu của Malaysia là đá giao hữu với Kuwait và Bahrain. Nhưng hai trận đấu đều phải hủy vì Covid-19.

HLV Tan Cheng Hoe cũng như LĐBĐ Malaysia đang chờ quyết định từ chính phủ để có thể tổ chức ít nhất một trận giao hữu.

"Bất kỳ trận giao hữu nào có sự hiện diện của ĐTQG cần được chính phủ cho phép", HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục. Ông muốn duy trì cảm giác bóng và sự ăn ý cho các cầu thủ.

Malaysia đang đua tranh quyết liệt với tuyển Việt Nam ở bảng G vòng loại World Cup 2022/Asian Cup 2023.

Hiện tại, Malaysia ít hơn Việt Nam 2 điểm. Trong đó, hai đội còn cuộc đối đầu trực tiếp trên sân Bukit Jalil để định đoạt ngôi đầu bảng.

Tham vọng của ông Tan Cheng Hoe là cùng Malaysia giành vé dự Asian Cup 2023.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng khao khát giành AFF Cup, giải đấu mà họ mới chỉ vô địch 1 lần vào năm 2010.

Việc ông Tan Cheng Hoe cho Malaysia tập trung, trong lúc các đội tuyển không thi đấu, còn nhằm mục đích giúp các cầu thủ nhập tịch có thể hòa nhập.

TT