mầm non

Cập nhập tin tức mầm non

Lớp học dột nát ở chốn “4 không”

Các cháu mầm non được học trong ngôi nhà sàn cũ mà các cô mượn được. Mái của lớp học được lợp bằng tôn đã bong tróc, lộ ra những khe hở lớn, chỉ cần một trận mưa nhỏ là phòng dột tứ tung.

Vụ bé 17 tháng thâm tím mặt: Tạm đình chỉ hoạt động trường mầm non

Trao đổi với Vietnamnet, đại diện lãnh đạo Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cho biết, tạm thời đình chỉ hoạt động của Trường Mầm non Ánh Sao tới khi có quyết định chính thức từ phía công an.

Thừa hơn 70 nghìn cử nhân sư phạm vào năm 2020

Dự báo đến năm 2018 số sinh viên sư phạm ra trường mỗi năm (theo loại hình giáo viên): Tiểu học là 19.200 người, THCS 18.700 người và THPT 23.030 người. 

Trời lạnh 3 độ, dân công sở vẫn phải đưa con tới trường

Mặc dù nhiệt độ xuống tới 3-4 độ C, nhưng không phải tất cả các em nhỏ đều được ở nhà .

Không chịu ngủ trưa, bé trai bị lột đồ giữa lớp

Một bé trai 6 tuổi đã bị cô giáo lột đồ ngay giữa lớp sau khi cậu không chịu ngủ trưa.

Bé gái 4 tuổi bị nhóm bạn cùng lớp cào rách mặt vì tè dầm

Vì lỡ tè dầm trong lớp, bé Vy liền bị 3 bạn trong lớp xông vào đánh hội đồng cào rách khuôn mặt, đá vào vùng bụng và đập đầu bé vào tường khiến bé vô cùng hoảng loạn và không còn dám tới trường.

Hà Nội tăng học phí từ ngày 1/1/2016

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Cảnh cáo cô giáo cầm dao dọa chém đồng nghiệp tại trường

UBND quận Đống Đa, Hà Nội quyết định cảnh cáo, không bố trí cô T. đứng lớp. Nhà trường tiếp tục có văn bản gửi cấp trên mong muốn không sắp xếp cô giáo T. ở lại trường vì lí do an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên.

Tạm đình chỉ hiệu trưởng trường mầm non nghi bớt thịt của HS

Nhằm làm rõ nghi vấn trường mầm non Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ăn bớt thịt của học sinh, cô hiệu trưởng của trường đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Bé mầm non gãy chân ở trường, phụ huynh bức xúc

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 4/11 tại Trường MN Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Gia đình bé trai đã có tường trình, yêu cầu công an địa phương vào cuộc.

Giáo viên mầm non dùng kim tiêm để phạt học sinh

Một giáo viên mầm non tại Venezuela đã phải thôi việc sau khi bị bắt quả tang trừng phạt một học sinh nam bằng cách châm kim tiêm vào mông cậu bé.

Phụ huynh hiểu nhầm trường bớt thịt của học sinh?

"Trường không hề bớt xén khẩu phần ăn của học sinh. Do cô Trâm giải thích không rõ ràng nên phụ huynh hiểu nhầm..." - phó Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Phổ Trần Thị Kim Hương cho biết.

Giáo viên mầm non bắt học sinh xếp hàng để quất roi

Gần đây đoạn video và hình ảnh về một giáo viên mầm non ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) la mắng và đánh đập học sinh đã nhanh chóng lan truyền trên mạng internet.

Bé 11 tháng tuổi bị bạn cắn, cào nát mặt khi đi nhà trẻ

Chiều tối ngày 21-10, Công an phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai vẫn đang tiến hành làm rõ việc cháu Bùi Thị Như Ý (11 tháng tuổi) bị nhiều vết thương trên mặt khi được gửi tại nhà trẻ tư thục Họa Mi (phường Trà Bá, TP Pleiku).

Thay vì 'I love you', hãy để trẻ nói 'Con yêu mẹ'

“Cứ cho con được nghỉ ngơi ở nhà, hay cho nó ôm cổ mẹ, đừng có nói “I love you” mà hãy bảo là “Con yêu mẹ lắm” – bởi tôi sợ là ngay cả câu ấy bây giờ trẻ cũng quên mất rồi”.

Chuyển gấp bé 13 tháng bị chấn thương sọ não lên TP.HCM

Bé trai 13 tháng tuổi nghi bị đánh chấn thương sọ não tại nhóm giữ trẻ tư thục Kiều Ngân, phường Lê Bình (Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. 

Tranh luận cho trẻ làm quen tiếng Anh từ 3 hay 4 tuổi

Về độ tuổi cho trẻ bắt đầu làm quen tiếng Anh, các chuyên gia giáo dục vẫn có quan điểm rất khác nhau. Vấn đề đặt ra tại hội thảo khoa học tiếng Anh trong trường mầm non khai mạc sáng 16/10.

Sai lầm của bố mẹ khi cho con đi học mầm non

Chính những sai lầm này đã tạo áp lực cho trẻ, gây ra những ảnh hưởng không nhỏ cho sự phát triển của trẻ sau này.

Bố say rượu đánh cô giáo mầm non bị thương nặng

Linh cảm và phản xạ nhanh của chủ một cơ sở giữ trẻ ở Montana (Mỹ) đã giúp những đứa trẻ ở cơ sở của cô được an toàn nhưng lại khiến cô bị thương nặng.

Bạo hành trẻ do tiền lương thấp

Tiền lương thấp, sức ép quá lớn từ công việc và từ sự kỳ vọng của các bậc cha mẹ... là nguyên nhân trực tiếp của sự gia tăng bạo hành trẻ em.