Thời gian gần đây, nhiều vụ việc dàn xếp tỉ số đối với bộ môn thi đấu Counter-Strike: Global Offensive liên tục bị phanh phui đã khiến nhiều người tỏ ra quan ngại trước tình trạng ngày càng xấu đi của eSports thế giới. Liệu rằng mặt tối của ngành công nghiệp thể thao điện tử sẽ giết chết chính những nỗ lực của nó từ trước đến giờ không? Hay đây sẽ là bàn đạp để những người còn lại, các đối tượng chưa vướng vào vòng xoáy tiền bạc nhận thức và mài giũa bản thân?

Mới đây, 2 phóng viên game nổi tiếng của trang tin game Pcgamer đã có cuộc 'đấu khẩu' về vấn đề này và chúng ta hãy cùng theo dõi xem quan điểm của họ ra sao nhé.

Evan Lahti.

Evan Lahti: Gần đây, mỗi tuần trôi qua là lại có thêm một thông tin gây sốc về các xạ thủ Counter-Strike bán độ thông qua trang CS: GO Lounge. Những xạ thủ đó đã tự quăng đi sự nghiệp của mình chỉ để kiếm được vài trăm, hoặc vài ngàn USD. Hành vi của họ đã khiến CS: GO mất đi hình tượng cạnh tranh lành mạnh ban đầu của nó. Chưa kể đến điều này có thể sẽ để lại một vết nhơ khó gột rửa, hay có lẽ họ cho rằng điều này là điều tất yếu khi mà eSports phát triển như hiện nay nhỉ?

Tyler Wilde.

Tyler Wilde: Tôi cho rằng thể thao và cờ bạc luôn song hành cùng nhau ngay từ khi mới xuất hiện rồi. Với các môn thể thao chính thống, có khá nhiều cách cá cược khác nhau mà chẳng ai ngăn cấm cả, eSports cũng vậy. Tuy nhiên, nó chỉ nên dừng lại ở mục đích giải trí hoặc thể hiện niềm đam mê với đội tuyển mà mình yêu thích thôi.

Evan: Nhưng nếu eSports phải đi kèm với cá độ để phát triển thì tôi thấy không ổn cho lắm!

Tyler: Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng thực tế, chính điều đó đang khiến eSports được quan tâm nhiều hơn và là đòn bẩy phát triển khá hữu hiệu. Tom “lurppis” Kovanen cũng đã nói rằng “Có nhiều số liệu thống kê cho thấy nhờ cá cược mà lượng người theo dõi CS: GO đã tăng lên đáng kể” còn gì.

Evan: Khác biệt ở chỗ hầu hết các môn eSports đều không có một đầu não quản trị khắt khe như NFL hay FIFA để sát sao vấn đề này. Hiện tại mới chỉ có Riot Games là vẫn đang thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, họ vẫn luôn quan sát, theo dõi mọi thứ liên quan đến trò chơi của mình. Nhưng với trường hợp CS: GO, bên phía CS: GO Lounge cũng chỉ có thể phát hiện ra những trận đấu ‘có mùi’ khi mà có nhiều tài khoản đặt cược đáng ngờ mà thôi.

Thực trạng cá cược bất chính và dàn xếp tỉ số trong CS: GO đang tăng cao đến mức báo động.

Tyler: Đúng vậy, nhưng mà CS: GO Lounge vẫn làm việc rất hiệu quả đấy chứ. Rõ ràng là sẽ chẳng thể nào ngăn cản được có người thực hiện hành vi ám muội này và eSports chỉ còn biết ‘sống chung với lũ’. Nhưng trong tương lai, rồi chúng ta sẽ có được thế hệ game thủ và đội game đáng tin cậy, những bộ phận quản lý chặt chẽ và những trận đấu công bằng thôi. Khi đó chỉ còn có những người hâm mộ bỏ tiền ra cá cược, mang về lợi nhuận cho eSports và gia tăng lượng người theo dõi, nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ cộng đồng, đó cũng là điều tốt mà. Tuy vậy, việc các game thủ gian lận hay bán độ thì vẫn là điều đáng lên án và phải có những hình phạt thỏa đáng.

Evan: Tôi biết, rõ ràng việc cá cược đã giúp thu hút được lượng theo dõi đông đảo hơn nhưng chính điều đó cũng làm ảnh hưởng nhiều đến các giải đấu.

Tyler: Điều này rồi cũng thay đổi thôi, bởi chẳng có ai lại muốn đặt cược vào một trận đấu ‘có mùi’ như vậy mãi cả. Dù hiện tại CS: GO đang phải hứng chịu nhiều ‘vết cắt’ rất sâu nhưng đó cũng là do eSports vẫn còn quá non trẻ, tôi tin rằng từ sau những vụ việc như vậy ngành thể thao điện tử sẽ có động lực phát triển hơn nữa.

Evan: Tôi không cho là vậy, nếu CS: GO nói riêng hay eSports nói chung muốn phát triển mạnh hơn thì sẽ phải gạt đi cái gọi là lệ thuộc vào cá cược đấy đi. Dàn xếp tỉ số, bán độ vẫn luôn là ung nhọt của mọi bộ môn thi đấu dù là chính thống hay điện tử và nếu cứ để mặc cho tệ nạn này hoành hành thì tương lai của eSports sẽ ra sao đây? Nó giống như việc chúng ta không thể ngăn lũ trẻ tiêu tiền của cha mẹ chúng vào game vậy.

Tyler: Đành rằng đây là một bài toàn nan giải, nhưng nếu đánh đồng như vậy thì chẳng lẽ các hệ thống chi tiêu trong game free-to-play cũng được coi là cá cược sao? Tôi nghĩ điều này là do nhận thức của mỗi người mà thôi, nếu họ thực sự muốn thì họ cứ việc cá cược thoải mái, miễn sao có một bên trung gian đáng tin cậy là được.

Đây có thể được coi là một hình thức giải trí tương đối đơn giản và nếu có những biện pháp ngăn ngừa tình trạng dàn xếp tỉ số, bán độ (của các tuyển thủ chuyên nghiệp) thì tôi chắc chắn điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển của eSports.

Trên đây là những quan điểm của Evan và Tyler về việc cá cược, còn bạn thì sao? Bạn có nhận định thế nào về điều này, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận dưới đây.

T.B