Sáng 26/12, Đoàn công tác của Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus đã đến thăm và làm việc tại Trường ĐH PCCC (Bộ Công an). Đoàn đại biểu do Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus, Andrei Mikhailovich làm trưởng đoàn.

Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC, đại diện nhà trường tiếp đoàn công tác.

{keywords}
Đoàn công tác của Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus thăm và làm việc tại Trường ĐH PCCC
{keywords}
Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC
{keywords}
Ông Andrei Mikhailovich, Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus

Thiếu tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC nêu những kết quả chính trong quan hệ hợp tác với Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus từ năm 2008.

Thông qua mối quan hệ hợp tác, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, tiếp cận chuyển giao công nghệ đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

{keywords}
Đoàn công tác tham quan các phòng học, phòng thí nghiệm, xem các sản phẩm phục vụ công tác PCCC do thầy, trò nhà trường chế tạo
{keywords}
 

Thiếu tướng Lê Quang Bốn đề nghị Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus tạo điều kiện hỗ trợ, chuyển giao công nghệ xây dựng một số mô hình học tập, huấn luyện của Belarus cho nhà trường như: Mô hình đường ống công nghệ, mô hình nhà khói, mô hình không gian hạn chế (đường hầm), mô hình sự cố tai nạn giao thông.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi tham quan các phòng học, phòng thí nghiệm, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ học tập của Trường ĐH PCCC. Các cán bộ, chiến sĩ, học viên của trường diễn tập phương án xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy lớn đối với nhà cao tầng.

Một số hình ảnh diễn tập tình huống:

{keywords}
Lực lượng tham gia diễn tập sẵn sàng xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ khi ra cháy chung cư cao tầng
{keywords}
Một đám cháy giả định xảy ra tại tòa chung cư 
{keywords}
Vụ hỏa hoạn đã khiến 38 người bị mắc kẹt trong tòa nhà
{keywords}
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tiếp cận hiện trường
{keywords}
Bằng nhiều biện pháp nghiệm vụ, các tổ CNCH đã đưa các nạn nhân ra khỏi tòa nhà mắc kẹt
{keywords}
Lực lượng PCCC thiết lập cầu dây nghiêng để cứu người mắc kẹt
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng CNCH triển khai ròng rọc điện cứu người bị nạn ở tầng 3
{keywords}
Đám cháy lan rộng sang tòa chung cư khác khi hệ thống đường ống gas bị hư hỏng
{keywords}
Lực lượng cứu hộ phải triển khai thang ba để tiếp cận hiện trường
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng cứu hộ thực hiện phương pháp cứu người bằng cầu dây thẳng đứng
{keywords}
Chiến sĩ CNCH vượt xuyên kiểu "thủy thủ mặt trăng" để tiếp cận hiện trường
{keywords}
Hai chiến sĩ nữ CNCH 
{keywords}
Nạn nhân được cứu nạn bằng cầu dây ngang

Đình Hiếu

Xưởng gỗ 70m2 bị thiêu rụi ở Hà Nội

Xưởng gỗ 70m2 bị thiêu rụi ở Hà Nội

Khoảng 2h30 sáng 24/10, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại xưởng chế biến đồ gỗ ở tổ 23, ngõ 107 Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).