Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tháng 1/2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt gần 88 triệu USD, tăng 108% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, Mỹ là khách hàng lớn nhất của con cá ngừ Việt Nam xuất khẩu, chiếm 50% thị phần. Tiếp sau là Nga, Canada, Hà Lan và Ả-rập Xê-út, mỗi thị trường đều chiếm 4% thị phần.

Song, trong tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Peru ghi nhận sự tăng trưởng đột biến. Sau khi sụt giảm liên tục trong năm 2021, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này trong tháng 1/2022 tăng tới 2.290% so với cùng kỳ năm ngoái.

{keywords}
Xuất khẩu cá ngừng sang Peru tăng trưởng đột biến (ảnh: TL)

VASEP cho biết, Peru vốn là thị trường xuất khẩu cá ngừ truyền thống của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Hải quan, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Peru năm 2020 tăng 75% so với năm 2019, đạt hơn 5,2 triệu USD. Nhưng năm 2021, xuất khẩu sang thị trường này đã giảm gần một nửa, chỉ đạt 2,7 triệu USD.

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao do tác động của đại dịch Covid-19 chính là nguyên nhân thúc đẩy nhập khẩu cá ngừ của nước này trong năm 2020. Song, chính sự gia tăng này khiến lượng cá ngừ tồn kho tăng cao, tác động tới việc nhập khẩu trong năm 2021.

Tuy nhiên, sau một thời gian ảm đạm, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Peru đã tăng trở lại trong tháng 1/2022, đạt 994.000 USD.

Điều đáng nói, Peru là một trong số 20 thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất thế giới. Giá trị trung bình nhập khẩu cá ngừ của nước này trong 5 năm qua đạt khoảng 116 triệu USD. Hiện, Việt Nam là nguồn cung cá ngừ lớn thứ 5 cho thị trường Peru.

T.A

Cú đột phá cuối năm, thu gọn 9 tỷ USD về túi

Cú đột phá cuối năm, thu gọn 9 tỷ USD về túi

Có sự đột phá trong tháng 11 và tháng 12 ở tất cả các thị trường, năm 2021, Việt Nam xuất khẩu tôm, cá thu về gần 9 tỷ USD.