Khuyen-mai.jpg
Các mạng di động lớn hiện không còn tha thiết theo đuổi các cuộc đua siêu khuyến mãi để hút thuê bao. Ảnh: TK

Những động thái thị trường gần đây cho thấy 4 mạng di động nhỏ đang có sự tách tốp rõ ràng. Trong khi Beeline và Vietnamobile liên tục tung ra các "chiêu" kinh doanh và gói cước gây sốc ra thị trường thì S-Fone và EVN Telecom lại trong cảnh "im lặng". Sự "im lặng" của S-Fone và EVN Telecom trên thị trường di động cho thấy khó khăn của các mạng này khi mà "lực bất tòng tâm".

Trong khi đó, "gã nhà giầu" Hutchison đã kích cho Vietnamobile với nhiều chiêu để chiếm lĩnh thị trường di động Việt Nam. Mới đây, Vietnamobile tung ra gói cước “Sim miền Bắc” cho khách hàng ở 26 tỉnh phía Bắc từ Hà Giang tới Nghệ An chỉ phải trả 680 đồng/phút từ tài khoản chính cho bất kỳ cuộc gọi nội hay ngoại mạng. Không dừng lại ở đó, Vietnamobile còn tung ra gói cước mang tên G5 dành riêng cho các gia đình và nhóm bạn bè có thể trò chuyện nội mạng thâu đêm với chi phí thấp chỉ 30.000 đồng/tháng và gọi ngoại mạng với giá 1.350 đồng/phút. Gói cước này áp dụng cho tất cả các thuê bao tại khu vực miền Trung và tối đa là 5 thành viên nhóm là các thuê bao trả trước hoặc trả sau của Vietnamobile trên toàn quốc. Với gói cước “độc” này, Vietnamobile hi vọng rằng sẽ tạo lập ưu thế hơn hẳn các mạng khác về dịch vụ nội mạng để phục vụ các khách hàng tại khu vực miền Trung.

Cùng với việc tung ra các gói cước mới, Vietnamobile còn tung ra các chương trình khuyến mãi mạnh tay như “Gọi 1 phút - tặng 1 phút” ngoại mạng. Trong khi các mạng di động lớn đã thay biển khuyến mãi 100% xuống còn 50% giá trị thẻ nạp thì Vietnamobile lại đẩy mạnh chương trình này tại khắp các cửa hàng bán sim thẻ. Ngoài ra, Vietnamobile vừa tổ chức loạt chương trình hấp dẫn với tên gọi “Hoà sắc cam cùng Vietnamobile” cho hàng chục nghìn công nhân ở 4 khu công nghiệp trên cả nước.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây Vietnamobile chính thức tung ra chiến dịch quảng bá thương hiệu mới mang tên “Nào cùng nói” nhằm truyền tải những thông điệp xúc động về sự chia sẻ trong cuộc sống... Xuyên suốt chiến dịch quảng cáo này là ca khúc “Nào cùng nói” như một lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người về tầm quan trọng và sức mạnh của việc chia sẻ trong cuộc sống.

Sau khi "thay tướng", Beeline cũng đã có những động thái khuấy động thị trường di động. Sự thay đổi này nằm trong chiến lược đưa Beeline trở thành một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ tư tại Việt Nam. Tân Tổng giám đốc của Beeline nhận định, ở Việt Nam có hai nhóm viễn thông. Một là nhóm gồm 3 đại gia lớn như VinaPhone, Viettel và MobiFone. Thứ hai là nhóm bốn thương hiệu nhỏ gồm Beeline, Vietnamobile, S-Fone và EVNTelecom. “Beeline hiện chưa đủ sức để cạnh tranh với nhóm đại gia, song sẽ đặt mục tiêu trở thành đơn vị đứng đầu trong nhóm thứ hai”, tân Tổng giám đốc Beeline - ông Michael Cluzel nói. Mới đây, Beeline còn "bắt tay" với Manchester United để được độc quyền sử dụng các hình ảnh của CLB này cho nội dung số trên các dịch vụ di động của mình tại Việt Nam. Tuy nhiên, những điều đó chưa đủ để Beeline thay đổi thứ hạng tại thị trường Việt Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Beeline đã tuyên bố tung ra gói cước “sát thủ” có tên gọi “Tỷ phú” từ ngày 16/9/2011. Theo đó các thuê bao nạp thẻ tối thiểu 20.000 đồng để nhận 1 tỷ đồng gọi nội mạng. Những động thái này của Beeline cho thấy nhà mạng này đang quyết tâm đưa khát vọng đứng đầu trong 4 mạng di động nhỏ. Thế nhưng đằng sau những gói cước sốc như vậy, vấn đề thu hồi vốn của Beeline dường như vẫn còn khá mơ hồ.

Mạng lớn "rẽ lối" trong cuộc đua khuyến mãi

Những động thái của 3 "đại gia" MobiFone, Viettel và VinaPhone gần đây cho thấy họ không còn tha thiết theo đuổi các cuộc đua siêu khuyến mãi để hút thuê bao nữa. Cuộc chạy đua 100% giá trị thẻ nạp của các mạng lớn này đã "hạ nhiệt" xuống còn 50%. Tuy nhiên, động thái của 3 mạng di động lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone gần đây cho thấy họ tập trung kích vào thị trường 3G nhiều hơn. Mới đây, MobiFone và Viettel đều đồng loạt tung ra gói cước truy cập 3G siêu rẻ không giới hạn dung lượng nhưng chỉ phải trả tối đa là 120.000 đồng/tháng đồng thời giảm mạnh cước dịch vụ dữ liệu ở các gói cước khác. Những động thái này đang là đòn bẩy đẩy dịch vụ 3G phát triển mạnh trong thời gian tới được cho là thời của 3G.

Cùng với việc tấn công mạnh mẽ vào thị trường 3G, cả 3 mạng di động bắt đầu tung ra gói cước nhắm vào các thị trường ngách. Mới đây, MobiFone chính thức cung cấp gói cước mới Q-263 ưu đãi cho cán bộ Đoàn như miễn phí 60 phút thoại nội mạng, 60 tin nhắn nội mạng, 60Mb dịch vụ Mobile Internet và miễn 100% cước thuê bao tháng dịch vụ Funring, MCA... Cùng với MobiFone, VinaPhone chính thức triển khai chương trình ưu đãi dành cho học sinh sinh viên như sử dụng tài khoản thưởng 30.000 đồng/tháng để gọi liên mạng và tặng 60 phút gọi nội mạng cho các cán bộ Đoàn.

Trong khi MobiFone và VinaPhone nhắm vào đối tượng là cán bộ Đoàn thì Viettel lại tìm thị trường mới với gói cước trả trước Sea+ dành riêng cho người dân vùng biển và ven biển với thông điệp “Cùng ra khơi”. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Viettel Telecom cho biết, gói cước này Viettel đã đem lại cơ hội liên lạc cho 2 triệu người đang hàng ngày khai thác, đánh bắt và làm các dịch vụ trên biển của Việt Nam.

Nội dung đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 113 ra ngày 21/09/2011