
Hồi tháng 11/2009, một sự kiện đã gây được sự chú ý của nhiều người, đó là lần đầu tiên tại trang web chodientu.vn diễn ra chương trình “Đấu giá trực tuyến kỷ vật của sao – Vì nụ cười trẻ thơ” với các “sao” cả trong và ngoài nước, để quyên góp tiền ủng hộ cho tổ chức Operation Smile làm chi phí phẫu thuật cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch trên toàn quốc.
Ngoài sự góp mặt của những vật dụng đến từ… “sao” ngoại như chiếc áo thi đấu có chữ ký của danh thủ bóng đá Ronaldinho, album nhạc “Do you know” của cô ca sĩ bốc lửa người Mỹ Jessica Simpson, chiếc túi du lịch và bộ sách kèm chữ kí của siêu sao điện ảnh Thành Long (Jackie Chan), thì một số “sao” nội như ca sỹ Mỹ Tâm cũng đã mang đến chương trình đấu giá một bộ sưu tập album ca nhạc ghi dấu những chặng đường phát triển của cô trên con đường âm nhạc cùng bộ nước hoa có tên gọi MyTime. Cô người mẫu Nguyễn Vũ Hà Anh thì tặng cho chương trình bộ sách ảnh bao gồm những hình ảnh chưa được công bố, ảnh hậu trường và cuộc sống đời thường của cô...
Và cùng với sự kiện Công ty cổ phần tin học Không gian ảo (VinaCyber JSC) khai sinh lần đầu tiên tại Việt Nam dịch vụ đấu giá trực tuyến thông qua tin nhắn SMS từ năm 2008, nhiều người đã nghĩ đến một viễn cảnh Việt Nam đang bắt nhịp thế giới trong việc khai thác lĩnh vực kinh doanh gắn với thương hiệu các “ngôi sao” thông qua đấu giá trực tuyến.
Thế nhưng, đó lại là chương trình đấu giá trực tuyến vật dụng của “sao” “hoành tráng” duy nhất trong năm 2009. Trao đổi với phóng viên Báo BĐVN, giám đốc một công ty truyền thông tại Hà Nội cho biết, chuyện đấu giá trực tuyến các đồ dùng, kỉ vật của “sao” trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh đã trở nên “xưa như trái đất” ở nước ngoài, tuy nhiên hình thức này còn rất mới mẻ tại Việt Nam.
Ở nhiều nước có ngành công nghiệp giải trí phát triển mạnh như Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Đức…, những chương trình đấu giá trực tuyến vật dụng của các ngôi sao qua mạng Internet luôn thu hút đông đảo công chúng tham gia. Chỉ tính riêng lượng fan hâm mộ của chính các ca sỹ, diễn viên đó cũng đã trở thành nguồn khách hàng tiềm năng khổng lồ để các nhà đầu tư kinh doanh khai thác lâu dài. Còn tại Việt Nam, một vài năm trở lại đây, chuyện bán đấu giá vật dụng của các “sao” ca nhạc, điện ảnh đã xuất hiện nhưng chủ yếu thông qua hình thức đấu giá ngay tại các show ca nhạc, buổi họp báo với quy mô nhỏ hẹp, còn hình thức đấu giá trực tuyến qua mạng mới đang manh nha nhưng cũng chưa hướng đến mục đích thương mại thực sự.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 5 ra ngày 11/1/2010