- Huyền thoại của bóng đá xứ tango đang kêu gọi sa thải HLV Jorge Sampaoli sau thất bại 2-4 của Argentina trước Nigeria ở trận giao hữu mới đây.

Argentina đã đoạt vé dự World Cup 2018 sau khi Messi lập hat-trick vào lưới Ecuador ở lượt đấu cuối cùng vòng loại khu vực Nam Mỹ.

Maradona đăng đàn gây sức ép lên HLV Sampaoli

Tuy nhiên, nhìn chung phong độ của đoàn quân Albicelestes vẫn chưa thuyết phục người hâm mộ. Tận dụng mạng truyền thông xã hội, Diego Maradona đang muốn gây sức ép lên HLV Sampaoli.

Ông đăng tấm hình về thành tích thi đấu của Argentina dưới triều đại mình dẫn dắt và đem ra so sánh với các HLV kèm theo dòng bình luận: "Ai có được số trận thắng nhiều hơn. Mọi người hãy tự đưa ra kết luận".

Maradona còn tuyên bố muốn ngồi vào ghế nóng thay Sampaoli: "Tôi luôn thu hút sự chú ý vì danh tiếng của mình thời còn là cầu thủ. Tôi muốn trở lại làm việc ở ĐT Argentina."

Sampaoli bắt đầu tiếp quản công việc hồi tháng 6 vừa qua từ người tiền nhiệm Edgardo Bauza. Đến nay, Argentina của Sampaoli mới thắng 4/8 trận, hiệu suất chiến thắng chỉ đạt 50%.

Maradona từng dẫn dắt tuyển Argentina từ 2008 đến 2010

Về phần Maradona, "cậu bé vàng" một thuở của bóng đá xứ tango từng đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng Argentina hồi 2008 và cùng đội tham dự World Cup 2010.

Đoàn quân áo sọc trắng - xanh đã đánh bại Nigeria, Hàn Quốc và Hy Lạp ở vòng bảng rồi vượt qua Mexico 3-1 tại trận knock-out.

Tuy nhiên, đến tứ kết, Argentina thua thảm Đức 0-4 và sau thất bại nặng nề ấy, Maradona bị sa thải.

* T.A