Cụ thể, năm 2007, tỷ lệ vi phạm phần mềm máy tính tại Việt Nam là 85%, giảm so với mức 88% năm 2006. Tuy nhiên, thiệt hại do tình trạng vi phạm năm 2007 lại là 200 triệu USD, tăng mạnh so với mức 96 triệu USD năm 2006.
Đó là kết quả nghiên cứu thường niên về tỷ lệ vi phạm bản quyền do tập đoàn nghiên cứu thị trường IDC thực hiện với 108 quốc gia trên thế giới vừa được Hiệp hội phần mềm doanh nghiệp (BSA) công bố với báo chí tại Hà Nội vào ngày 28/5.
Theo nghiên cứu này, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm giảm sút là do nhiều doanh nghiệp lớn tăng cường hợp thức hóa bản quyền phần mềm, Chính phủ Việt Nam cam kết chỉ sử dụng phần mềm hợp pháp trong cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, tiêu thụ máy tính xách tay và máy tính thương hiệu có đi kèm phần mềm bản quyền trong năm 2007 tăng cao cũng là nguyên nhân làm giảm tỷ lệ vi phạm bản quyền.
So với năm 2006, tỷ lệ vi phạm bản quyền ở khu vực châu Á đã tăng từ 55% năm 2006 lên 59% trong năm 2007. Việt Nam nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ vi phạm cao nhất.
Trên toàn cầu, tỷ lệ vi phạm bản quyền tăng 3% từ 35% của năm 2006 lên 38% trong năm 2007. Tổng thiệt hại do vi phạm bản quyền năm 2007 là 48 tỷ USD, tăng 8 tỷ USD so với năm 2006.
Theo IDC, nếu giảm được 10% tỷ lệ vi phạm bản quyền trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong vòng 4 năm (từ 2008-2012), nền kinh tế khu vực sẽ tăng thêm khoảng 41 tỷ USD doanh thu, tạo thêm được 435 ngàn việc làm mới, tăng từ thu thuế khoảng 5,4 tỷ USD và tăng doanh thu cho các nhà cung cấp phần mềm khoảng 33 tỷ USD.