Giáo viên bị lừa là Trần Thị Thanh T. (40 tuổi, giáo viên một trường THPT ở huyện Diễn Châu, Nghệ An). 
 
Theo đó, điện thoại của chị T đổ chuông và nạn nhân ấn út nghe thì nhận được thông báo “chị có bưu phẩm đã lâu không nhận”. Người này cũng yêu cầu chị T. đọc số chứng minh nhân và họ tên để tra cứu. Khi chị T. thực hiện theo yêu cầu trên thì người này thông báo chị có vướng mắc về pháp lý với bảo hiểm hoặc ngân hàng.
 
Chị T. thắc mắc là không vướng mắc gì thì người này hướng dẫn “kết nối với đường dây nóng của Bộ Công an để được giải đáp”.

Một người xưng “cán bộ điều tra của Bộ Công an" thông báo qua công tác điều tra phát hiện các tội phạm buôn ma túy và rửa tiền đang sử dụng giấy chứng minh nhân dân của chị để lập tài khoản ngân hàng và dùng tài khoản đó vào mục đích phạm tội.

{keywords}
Công an cảnh báo người dân không tải phần mềm ứng dụng app lừa đảo (khoanh đỏ).

“Cán bộ công an” đã có bằng chứng việc chị nhận tiền của bọn tội phạm, sẽ bắt giữ chị để phục vụ điều tra.

Chị T. hoảng sợ thì được hướng dẫn tải phần mềm (app) có logo của Bộ Công an về cài trên điện thoại. Chị T. hốt hoảng hơn khi trong nội dung của app đó có “lệnh bắt khẩn cấp chị T”, với đầy đủ thông tin năm sinh, quê quán của chị T. Khi chạy phần mềm này sẽ yêu cầu quyền truy cập vào tin nhắn, danh bạ, thông tin điện thoại…

Lúc này, chị T. nhận được yêu cầu kê khai tài sản để chứng minh không phạm tội và nạn nhân làm theo. Đến khi toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng bị lừa chiếm đoạt hết chị T. mới “tỉnh” và biết mình đã bị lừa.

Theo chị T, hơn 1 tỷ đồng này là số tiền hai vợ chồng chị tiết kiệm, tích trữ hơn 10 năm nay.
 
Còn nhớ trước đó ở Quảng Trị, hàng loạt nữ giáo viên cũng bị lừa chỉ sau cuộc điện thoại. 

Từ ngày 13 đến 16/8/2019, Công an huyện Gio Linh và Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo của các GV về việc bị đối tượng lạ gọi điện thoại uy hiếp tinh thần, buộc cung cấp tài khoản ATM, mật khẩu, mã xác thực của ngân hàng dùng trong giao dịch trực tuyến (mã OTP gửi qua tin nhắn điện thoại) và bị rút hàng chục triệu đồng.

Lúc 15 giờ 21 ngày 18/8, cô giáo Kim Oanh (32 tuổi) - GV Trường Tiểu học và THCS Gio Thành, huyện Gio Linh) nhận được cuộc gọi từ số 0988161142 của một người đàn ông, xưng là lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh nói rằng đang ngồi với lãnh đạo, kế toán nhà trường để xác minh về tài chính. Người này nói cô Oanh và 3 GV khác có nghi vấn về tiền lương nên điều tra, doạ sẽ báo với cấp trên để đuổi việc, đình chỉ công tác nếu cô Oanh không hợp tác.

Quá bất ngờ, lúng túng và để chứng minh mình không bất minh về tiền lương nên cô Oanh cung cấp mật khẩu tài khoản trực tuyến và mã xác nhận trên điện thoại. Sau đó, tin nhắn báo về điện thoại tài khoản của cô Oanh bị rút 25 triệu đồng.

Chiều 16/8, cô Tú - GV Trường tiểu học xã Hải Thái (huyện Gio Linh) cũng bị người đàn ông gọi điện đe dọa, yêu cầu cung cấp tài khoản trực tuyến ngân hàng và mật khẩu sau đó bị rút mất số tiền 30 triệu đồng. Cô Quyên - GV Trường THCS thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh) bị rút 5 triệu đồng. Công an huyện Cam Lộ cũng nhận được trình báo của cô Hằng – GV Trường Tiểu học và THCS Cam Chính (xã Cam Chính) về việc bị đe dọa, lừa mất 6 triệu đồng.

(Theo Báo Đất Việt)