Ngày 17 tháng 7 vừa qua, trang cá nhân của ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg vừa đăng ảnh chúc mừng ngày Emoji Thế giới. Và kèm theo đó là bảng xếp hạng cho thấy top 10 emoji được sử dụng nhiều nhất trên nền tảng Facebook, kèm theo đó là 10 nước dùng nhiều emoji nhất và họ dùng cái nào nhiều nhất.

Không cần khảo sát, ta cũng biết là Việt Nam chưa hẳn khoái emoji, vì ta vẫn còn nặng lòng với Yahoo và các emoticon lắm, với vẫn còn ":))" và "=))" nhiều lắm. Từ "ngàn xưa", dù chẳng ai hướng dẫn chỉ dạy, ta vẫn cứ mặc định là càng nhiều dấu ngoặc ")" thì cái biểu tượng nhỏ bé kia càng biểu hiện cho việc cười nhiều, cười lăn lộn đến chảy nước mắt.

Ngày xưa có ai không thuộc ít là một nửa đống này

Ngày xưa có ai không thuộc ít là một nửa đống này.

Địa bàn mạng đang được thế hệ gắn bó với Yahoo "chiếm đóng", nhưng trong tương lai, khi mà "=))" phai mờ đi, lớp trẻ sẽ quay sang dùng emoji cho thời thượng.

Thưởng thức nốt những dấu ngoặc mang tính chất cười ngặt nghẽo đi bạn ơi, trước khi một triều đại phai tàn.

Theo GenK