Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h35 tối 8/11, Đặng Bảo Tây (22 tuổi, ngụ phường An Lạc) đến quán karaoke Riverside ở TP Hồng Ngự tìm bạn gái.

Lúc này, Tây xảy ra mâu thuẫn với Phạm Văn Khánh (39 tuổi, ngụ xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự) và Nguyễn Đức Hòa (38 tuổi, ngụ TP Hồng Ngự) thì được nhân viên quán karaoke can ngăn, giải tán. 

Lúc sau, Tây cùng Võ Minh Thuận (23 tuổi) mang theo dao tự chế quay lại quán karaoke đánh Khánh và Hòa. Bị đánh, Khánh và Hòa cầm cây kéo nhọn tại quán đánh trả lại nhóm của Tây. 

Tây bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Còn Khánh, Hoà bị đa chấn thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.