Ngày 3/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Minh Cảnh (20 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, Đồng Tháp) để điều tra hành vi “Giết người”. 

Nghi phạm Cảnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 22/10, Cảnh đến nhà người quen nhậu. Tại đây, Cảnh tâm sự với người bạn về việc nghi ngờ anh Phạm Văn Thảo (32 tuổi, ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân) nói xấu mình với vợ. Cảnh cho rằng chính việc anh Thảo nói xấu nên vợ anh ta mới bỏ đi. Sau đó, Cảnh đi tìm Thảo “nói chuyện”. 

Lúc gặp mặt, Cảnh nhiều lần hỏi nhưng anh Thảo không trả lời. Bực tức Cảnh cầm cây kéo đâm 1 nhát trúng vào ngực anh Thảo. 

Sau đó, Cảnh bỏ đi, nhưng lúc sau quay lại thì thấy mọi người đưa anh Thảo đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng Thảo đã tử vong.

Nghi phạm Cảnh sau đó đến công an đầu thú.