Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chuyến bay mang số hiệu 2664 của hãng hàng không United Airlines, xuất phát từ California đến Sân bay Quốc tế Newark Liberty ở New Jersey hôm 7/2, đã phải quay trở lại sân bay Quốc tế San Diego ngay sau khi cất cánh, khi phi hành đoàn thông báo một chiếc laptop bốc cháy trong cabin.

Phi hành đoàn đã nhanh chóng đập lửa và ngăn đám cháy lan rộng, trước khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay.

Sabrina LoPiccolo, người phát ngôn của Sân bay Quốc tế San Diego cho biết, các nhân viên cấp cứu đã phản ứng kịp thời và hiện đang điều trị cho một số hành khách.

Sở Cứu hỏa San Diego cho biết, có 4 người phải nhập viện điều trị do ngạt khói. Ngoài ra, có 2 hành khách khác được kiểm tra tại chỗ nhưng từ chối nhập viện.

Theo United Airlines, các thành viên phi hành đoàn đã đưa viên pin đang cháy vào một chiếc túi để ngăn ngọn lửa lan rộng. May mắn, ngọn lửa không lan sang máy bay.

“Các tiếp viên đã dập lửa nằm trong số những người được đưa đến bệnh viện để theo dõi”. United Airlines cho biết thêm.

Ian Gregor, người phát ngôn FAA nói với CNN rằng vụ cháy là do pin máy tính xách tay. 

"Cục Hàng không Liên bang (FAA) sẽ điều tra thêm vụ việc”. Gregor nói.

Nhiều xe cứu hỏa tiếp cận chiếc Boeing 737 tại sân bay quốc tế San Diego ngày 7/2.

Charles Hobart, phát ngôn viên của United Airlines cho biết trong một tuyên bố với CNN. 

“Chúng tôi cảm ơn phi hành đoàn vì những phản ứng nhanh chóng của họ trong việc ưu tiên đến an toàn bay của hành khách. Hiện tại, chúng tôi đang sắp xếp để đưa toàn bộ hành khách đến đúng điểm đến của họ”.

Pin Lithium-ion, thường được sử dụng trong laptop và điện thoại, bàn chải đánh răng và các thiết bị điện tử khác, có thể quá nhiệt và bốc cháy.

Hồi tháng 11/2022, một viên pin lithium-ion ở căn hộ tại thành phố New York bốc cháy đã gây ra vụ hỏa hoạn khiến gần 40 người bị thương.

Cũng trong tháng 12, một chuyến bay của Lufthansa từ California đến Đức đã "hạ cánh đột xuất" tại Sân bay Quốc tế O'Hare ở Chicago sau khi máy tính xách tay của một hành khách quá nóng trong cabin, gây ra một đám cháy nhỏ.

Theo CNN/ New York Times