Best-Tablet-PC-Group-Shot.JPG

Trong quý 2/2011, doanh số bán PC tăng 2,6% lên 84,4 triệu chiếc, vẫn chưa đạt mức tăng kì vọng 2,9%.

Yếu tố mấu chốt dẫn tới tăng trưởng chậm chính là hiệu suất bán hàng tại Mỹ. Theo IDC, nhu cầu máy tính cá nhân của thị trường Mỹ sụt giảm 4,2%/năm, xuống còn 17,8 triệu chiếc. Tuy nhiên, tổn thất này phần nào được bù đắp do các khu vực châu Á – Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) nhu cầu tăng tới 12%.

Một lần nữa, HP lại là công ty dẫn đầu với hơn 15,2 triệu thiết bị, tăng 3% so với năm ngoái và chiếm 18% thị phần PC toàn cầu. Dell đứng ngay sau với mức tăng 2,8% và chiếm 12,9% thị phần với doanh số 10,9 triệu chiếc. Lenovo vượt mặt Acer để chiếm vị trí thứ 3 với 12,2% thị phần và doanh số 10,2 triệu chiếc, tăng 22,9% so với năm ngoái. Với doanh số 9,1 triệu chiếc, Acer tụt xuống vị trí thứ 4 và chiếm 10,1% thị phần.

Những con số trong quý 2 cho thấy sự tiến triển rõ rệt hơn hẳn quý 1/2011 của các nhà sản xuất máy tính cá nhân.

Tháng 4/2011, IDC đưa ra báo cáo chỉ rõ lượng bán PC giảm 3,2% sau 1 năm xuống 80,6 triệu chiếc. Cùng thời gian này, doanh số của hãng HP cũng giảm 2,8%, Dell giảm 1,8% trong khi Acer giảm mạnh 15,8%, đặc biệt tại Mỹ, nhu cầu sử dụng PC của Acer giảm tới 24%.

IDC đổ lỗi sự sụt giảm này cho 1 số nguyên nhân, trong đó có máy tính bảng. Công ty cho biết người tiêu dùng chỉ tìm kiếm “những máy tính tốt vừa phải”, và đó là lí do họ chuyển sang sử dụng các thiết bị như iPad của Apple.

Thực tế, người dùng cần quyết định xem mình nên rút ví khi nào và cho sản phẩm nào. Khi cân nhắc một máy tính bảng cung cấp duyệt web, email, các ứng dụng đáp ứng nhiều tính hữu ích hơn, thì số lí do để người dùng lựa chọn PC thay vì máy tính bảng không thể cao như trong quá khứ.

Chuyên gia nghiên cứu của IDC – Rajani Singh đã nhắc lại điều này trong buổi thảo luận của công ty liên quan tới doanh số bán PC. Singh chỉ ra mặc dù có nhiều yếu tố tác động đến sự sụt giảm doanh số PC tại Mỹ, có cả việc từ chối Netbook, nguyên nhân chính vẫn là “khách hàng có xu hướng chuyển sang ưa thích máy tính bảng.”

Đây là lí do tại sao IDC tỏ ra lạc quan vào tương lai của máy tính bảng. Chỉ mới tuần trước, IDC đã công bố những phát hiện của mình về doanh số bán máy tính bảng trong năm nay, mặc dù quý 1/2011, lượng máy tính bảng bán ra giảm còn 28% so với quý 4/2010, 7,2 triệu chiếc vẫn đang trên kệ. Quan trọng hơn, công ty nghiên cứu đã điều chỉnh mức dự báo của mình từ 50,4 triệu chiếc lên 53,5 triệu chiếc.

Điều này không đồng nghĩa với thị trường PC sẽ thụt lùi. IDC cho biết lượng PC bán ra toàn cầu có thể tăng 4,2% trong năm nay và 10,2% trong năm 2012.

Phó chủ tịch IDC – ông Loren Loverder phát biểu: “Thị trường máy tính cá nhân đang tăng chậm. Tuy nhiên trong dài hạn, tại các thị trường mới nổi, việc giảm giá bán và phát triển các chức năng đa dạng cùng đổi mới trong thiết kế sẽ giúp giữ được mức tăng của PC.”

Theo Cnet