Ngày 1/7, cơ quan chức năng TP Long Xuyên (An Giang) đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến mẹ chồng và con dâu tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 2h30 sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Long (64 tuổi), chủ căn nhà ở khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, đang ngủ dưới tầng trệt, phát hiện khói lửa nên tri hô.

Ông Hữu Long định chạy lên tầng 1 gọi vợ là bà Nguyễn Thị Nga (66 tuổi) và con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân (34 tuổi). 

Do hơi nóng và khói, ông Long buộc phải chạy ra ngoài, rồi tri hô. Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy, nước đến dập lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang điều nhiều xe chữa cháy, xe thang, cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Ảnh: Tiến Tầm

Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm bà Nga và chị Ngân tử vong. Căn nhà bị thiêu rụi khoảng 70%.

Lực lượng Công an phối hợp khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. 

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm