Trong Mẹ rơm tập 11 lên sóng tối 17/11, để che giấu bí mật mình là bố của đứa trẻ, Hào (Minh Luân) tìm cách điều khiến Mô (Thái Hòa) và Xuân (Cao Thái Hà) cho lời khai với công an những chuyện liên quan tới Loan (Hồng Loan) theo ý mình.

"Có thể công an xã sẽ mời anh lên để lấy lời khai về chuyện của cô Loan. Anh tuyệt đối không được nói gì về căn nhà hoang. Tôi sợ anh khai lung tung, công an bắt anh thì không có ai chăm đứa nhỏ nữa", Hào nói với Mô.

Ở một diễn biến khác, Khoản (Cao Minh Đạt) hỏi Xuân vì sao lại khai với công an việc Loan đi theo trai.

"Ông Hào dặn tôi đó. Ông ấy dặn để phòng hờ, công an có hỏi tới để tránh mọi việc lằng nhằng. Ông mới đi tù về, chuyện nhỏ cũng sẽ thành phức tạp", Xuân nói với chồng.

Khoản tức tối nói: "Chuyện con Loan mất tích có liên quan gì tới việc tôi đi tù về?". Xuân giải thích: "Tại cái miệng của ông, hở một chút là ông đòi giết con Loan. Bây giờ nó có chuyện gì người ta nghi ông đầu tiên".

Sau khi nghe Xuân kể chuyện gặp Loan ở căn nhà hoang, Khoản suy nghĩ một hồi rồi nảy sinh nghi ngờ vì Hào quá nhiệt tình trong chuyện nhà mình.

Cũng trong tập này, Mô không biết chăm sóc trẻ con nên em bé bị ốm. Hồng (Ngọc Lan) cùng Mô đưa đứa trẻ đi khám. Bác sĩ đã trách Hồng là người mẹ thiếu trách nhiệm. Việc hiểu nhầm này khiến Hồng thấy khó chịu.

Liệu, Khoản có tìm ra sự thật chính Hào là bố đứa trẻ?, diễn biến chi tiết tập 11 phim Mẹ rơm sẽ lên sóng tối 17/11, trên VTV1.