Ngay từ đầu, người ta đã cho rằng Microsoft không muốn thương vụ Google-DoubleClick thất bại nhất. Ảnh minh hoạ của dallaswebservices.com

Microsoft âm thầm chặn Google-DoubleClick

ICTnews - Microsoft thuê công ty quan hệ công chúng (PR) Mỹ mở một chiến dịch hòng “bóp chết” thương vụ của Google mua DoubleClick với giá 3,1 tỷ USD.

Theo các báo The Wall Street Journal (Mỹ) và London Observer (Anh) đưa tin, Microsoft đã thuê Burson-Marsteller, công ty PR lớn thứ 5 thế giới, sắp đặt một chiến dịch thầm lặng để thuyết phục các công ty Internet, các nhà quảng cáo và các cơ quan hoạch định chính sách phản đối vụ thâu tóm nhà chuyên quảng cáo trực tuyến DoubleClick của Google. Trong những tháng gần đây, công ty Burson đã bơm tin cho các đại diện của các hãng truyền thông cũng như các công ty Internet, khẳng định thoả thuận mua bán này phải là một phần của cuộc thảo luận lớn hơn về “cạnh tranh tự do và công bằng” trong tìm kiếm Internet và các quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Ở châu Âu, Burson giục các công ty Internet ký một bản kiến nghị trực tuyến đòi hỏi về “cạnh tranh và minh bạch trên Internet” hơn và đã đưa cho các công ty này tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào trang Web www.i-comp.org.

Tuy nhiên, theo Journal, những sự sắp đặt này không tiết lộ Burson - một bộ phận thuộc Young & Rubicam Inc. - đang làm việc cho Microsoft, đối thủ lớn nhất của Google. Phó Chủ tịch điều hành Burson, ông Josh Gottheimer nói công ty được Microsoft thuê để thành lập i-comp.org - một “diễn đàn thảo luận” về các vấn đề về quyền riêng tư và cạnh tranh.

Người phát ngôn của Google không bình luận gì về chiến dịch này, chỉ nói thoả thuận DoubleClick là “tích cực cho người sử dụng và các nhà quảng cáo cũng như tăng cường cạnh tranh”.

hà lan

theo UPI