
>>Chặng đường 13 năm thành, bại của Google
>>Những thành, bại của Google trong nửa đầu 2011
>>10 hậu quả từ vụ Google-Motorola Mobility
Hiệp 1: Google vạch trần cách thức Bing “ăn trộm” kết quả tìm kiếm của Google
Tháng 2/2011, Google đã châm ngòi một cuộc chiến mới với Microsoft, khi cáo buộc công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft sao chép kết quả tìm kiếm của Google. Để minh chứng cho cáo buộc của mình, Google đã thử tiến hành một vài tìm kiếm ngẫu nhiên bằng những từ khóa vô nghĩa, trên cả 2 công cụ tìm kiếm Google và Bing.
Kết quả tìm kiếm trên Bing tương tự như trên Google.
Người thắng cuộc: Google.
Phản ứng trước cáo buộc của Google, người phát ngôn của Microsoft đã trả lời: “Chúng tôi không sao chép kết quả tìm kiếm của Google”. Harry Shum, phó chủ tịch bộ phận tìm kiếm Bing đã giải thích, thực chất kết quả tìm kiếm tương tự trên Bing mà Google cáo buộc sao chép là bắt nguồn từ người dùng của Bing. Ông cho biết: “Chúng tôi sử dụng hơn 1.000 dấu hiệu và tính năng nhận dạng khác nhau trong thuật toán sắp xếp kết quả tìm kiếm. Một phần nhỏ trong đó được thu thập trực tiếp từ dữ liệu của người dùng, những người chấp nhận chia sẻ dữ liệu của mình dưới dạng giấu tên để giúp chúng tôi nâng cao hơn chất lượng sản phẩm. Và trong dữ liệu đó có cả những dữ liệu tìm kiếm mà những người dùng này đã thực hiện trên Google”. Không ai tin Microsoft khi công ty này cố gắng giải thích.
Hiệp 2: Vic Gundotra, phó chủ tịch mạng xã hội của Google đã tiết lộ cái “bắt tay” giữa Microsoft và Nokia bằng một câu: “Hai con gà tây không thể thành một con đại bàng".

Người thắng cuộc: Google. Một năm sau đó, Microsoft vẫn chưa đi đến đâu trong thế giới di động, còn Nokia thì vẫn tiếp tục “trượt dốc”. Điện thoại Nokia-Windows đầu tiên đã xuất hiện tại Vương Quốc Anh hồi tháng 11 nhưng vẫn chưa đóng góp được gì cho thị phần của điện thoại Windows Phone và “mắc kẹt với chỉ 2%. Trong khi đó Android của Google hiện đang là một trong những nền tảng smartphone hàng đầu trên thế giới với hơn 50% thị phần.
Hiệp 3: Vào ngày Valentine, Microsoft đã gọi tên 2 khách hàng “chia tay” với Google Apps và chuyển sang Microsoft.
Bài đăng này còn có 2 bức thư chia tay
Người thắng: Google. Cả 2 khách hàng này đều là những công ty nhỏ, thực ra họ chưa mua Google Apps –họ chỉ dùng thử mà thôi.
Hiệp 4: Microsoft cho rằng Google Apps chưa được chứng nhận an ninh để sử dụng trong chính phủ

Google vẫn tuyên bố rằng Google Apps đã được chứng nhận về an ninh thông tin theo Luật Quản lý An ninh Thông tin Liên bang Mỹ (FISMA). Nhưng Microsoft đã tìm thấy một thành phần chưa được nộp hồ sơ, trong đó, Bộ Tư pháp cho biết rằng Google Apps cho Chính phủ thực tế vẫn chưa được chứng nhận.
Tuy nhiên, người thắng cuộc vẫn là Google. Cáo buộc của Microsoft hóa ra lại là sai.
Hiệp 5: Google buộc tội Microsoft “bóp nghẹt” Android

Năm 2010, Microsoft bắt đầu yêu cầu những người bán lại Android phải trả phí bằng sáng chế và kiện những công ty không chịu trả tiền.
Google không có đủ bằng sáng chế để chống lại vì vậy công ty này đã nỗ lực tham gia vụ đấu giá hàng loạt các bằng sáng chế của hãng công nghệ Nortel, nhưng lại bị đánh bại bởi một nhóm đối thủ, trong đó có Microsoft và Apple.
Người thắng cuộc: Microsoft. Một vài tuần sau đó, Google dùng 12,5 tỷ USD để mua lại Motorola Mobility, mục đích chính được cho là để lấy các bằng sáng chế của công ty này.
Hiệp 6: Microsoft đã thực hiện chiến dịch quảng cáo trên một loạt tờ báo lớn ở Mỹ nhằm chê bai chính sách bảo mật mới được Google công bố và dụ người dùng chuyển sang các dịch vụ của Microsoft.

Người thắng cuộc: chưa xác định
Tất cả những gì Google làm là giải thích công ty này đang thu thập dữ liệu người dùng trên tất cả các trang web của Google, không chia sẽ dữ liệu ra ngoài Google và không bán những dữ liệu này. Việc này không hề tồi tệ hơn so với hầu hết những công ty Internet khác.
Nói như vậy, nhưng cũng phải nói rằng Microsoft cũng có lý khi chỉ ra rằng những khách hàng trả tiền cho Google là các nhà quảng cáo, chứ không phải là người sử dụng.
Và người thắng cuộc cuối cùng là: GOOGLE, với tỷ số 4-1.

Google không “khiêu chiến” nhiều bằng Microsoft, nhưng ít nhất công ty này đã thắng 2 trong 3 trận chiến mà chính họ khơi mào. Trong khi đó, Microsoft vẫn chưa giành chiến thắng nào trong 3 trận chiến mà công ty này tự gây ra. Có lẽ cách tốt nhất để giành phần thắng là tạo ra những sản phẩm tốt để làm hài lòng khách hàng.
Theo Businessinsider