
Miếng bánh điện thoại thông minh đang thay đổi nhanh chóng với sự ra mắt của T -Mobile G1, chiếc điện thoại đầu tiên dùng phần mềm Android của Google, và sự thành công lớn của iPhone. Nếu hai "ông lớn" này chiếm được những miếng bánh lớn trên thị trường smartphone, nghĩa là sẽ còn lại "rất ít bánh" cho những người khác.
Microsoft đứng đâu trên thị trường smartphone?
Hiện tại, Research In Motion (RIM) đang có tiếng tăm lớn trên thị trường này, họ đã đến với người tiêu dùng trong mấy năm qua bằng những sản phẩm mới, nóng như BlackBerry Bold và Storm. Nokia, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn nhất thế giới, cũng đã nhắm đến người dùng cao cấp với sản phẩm E71, N95 và N96. Nokia cũng nắm quyền kiểm soát đối với hệ điều hành điện thoại thông minh Symbian. Và nay lại thêm một đối thủ mới là Google. Trong khi đó, Microsoft hầu như chưa có động thái gì mới.
Vị trí của Microsoft trên thị trường smartphone thực sự mong manh, bởi cũng như Google, hãng không sản xuất điện thoại mà chỉ cung cấp hệ điều hành, và vẫn phải phụ thuộc các đối tác sản xuất.
Chẳng hạn như, HTC là nhà sản xuất lớn của các loại điện thoại chạy hệ điều hành Windows Mobile của Microsoft. Nhưng nay HTC cũng đang sản xuất điện thoại Google Android - G1.
Tất nhiên, Microsoft vẫn có lợi thế đối với người dùng là doanh nghiệp. Các công ty có thể phát triển ứng dụng riêng của họ dùng Microsoft Visual Studio và cài đặt những ứng dụng họ thích. "Chúng tôi không bao giờ "khóa" người dùng như iPhone", Alex Reeve, người đứng đầu đơn vị Windows Mobile của Microsoft tại Anh, nói. "Trọng tâm của một chiếc điện thoại thông minh, theo triết lý của Microsoft, là cởi mở với các ứng dụng, vì thế mọi người có thể xây dựng giải pháp họ muốn".
Reeve phản đối ý kiến cho rằng Microsoft không mạnh trên thị trường tiêu dùng. ông chỉ ra những HTC Diamond, HTC Touch HD, Samsung Omnia và Xperia X1 - chiếc điện thoại Windows Mobile đầu tiên của Sony Ericsson - như những thiết kế phong cách lôi cuốn người dùng. Song một sản phẩm mới có thể thay đổi tất cả, ít nhất là vào lúc này, khi T-Mobile G1 đang "nổi đình nổi đám", và iPhone cũng đã chứng tỏ sự thành công.
Bỏ cuộc?
Liệu Microsoft có thể cải thiện giao diện người dùng với Windows Mobile 7? Tuy nhiên, câu hỏi thực sự là: Microsoft quan tâm đến điều gì? Nếu Windows Mobile bán được 20 triệu bản quyền mỗi năm với mức giá giả sử khá cao là 7-8 USD, như vậy cũng chỉ được 140-160 triệu USD mỗi năm, chẳng thấm tháp gì so với chiếc máy chơi game Xbox 360 của hãng. Và nó cũng chẳng ý nghĩa gì so với con số 4, 6 tỷ USD mà iPhone mang về cho Apple trong chỉ riêng 1 quý gần đây nhất.
Tuy vậy, Microsoft sẽ không rời bỏ thị trường ĐTDĐ, vì 2 lý do. Đầu tiên, Windows Mobile vẫn còn có giá trong mảng kinh doanh khách hàng doanh nghiệp của hãng, hỗ trợ cho Microsoft Office, Exchange và các trang web Live. Thứ hai, Windows Mobile không phải là hệ thống độc lập, nó chỉ là một ví dụ của một cụm phần mềm dựa trên Windows CE, cùng với PocketPC và Windows Automotive.
Như vậy, cùng với tham vọng của Microsoft trên thị trường điện tử tiêu dùng, Microsoft chắc chắn sẽ đẩy mạnh mảng này. Các nhà phân tích dự đoán Microsoft đang "âm mưu" tung ra một sản phẩm đặc biệt trong thế "kiềng 3 chân", có thể tích hợp, làm việc cùng với nhau. Và sản phẩm đó sẽ trình làng trong thời gian không xa nữa, vào khoảng năm 2010. Windows 7, Windows Mobile 7 và Windows Live sẽ là "3 cái chân kiềng" của sản phẩm này.
Những ứng dụng như email, tin nhắn và xử lý văn bản sẽ tập hợp trên tất cả các thiết bị, và cũng sẽ trực tuyến tại Windows Live. Đây chắc chắn sẽ là một tham vọng "tất cả trong một" của Microsoft.
Theo The Guardian, Infoworld
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 106 ra ngày 3/11/2008