Sáng kiến này cũng tương tự như chương trình “One Laptop Per Child” (OLPC) đối với máy tính. Thực ra, Microsoft đã khởi động dự án mang tên Fone+ từ cách đây vài năm, tuy nhiên tốc độ thực hiện dự án rất chậm. Ngày nay công nghệ tại các quốc gia kém phát triển bắt đầu mạnh lên, hãng quyết định tăng tốc Fone+.
Quyết định tăng tốc đến khi đơn vị “Unlimited Potential Group”, một đơn vị tập trung vào các quốc gia đang phát triển, bầu sếp mới. Craig Mundie, giám đốc chiến lược của Microsoft nói trong một cuộc họp báo ở Indonesia rằng ĐTDĐ có thể làm nhiều việc hơn là chỉ giao tiếp, đặc biệt ĐTDĐ giúp người dân truy cập Internet và kết nối hơn với thế giới. “Nó rẻ hơn nhiều so với việc mua một chiếc PC”, Mundie nói.
Dự án “One Laptop Per Child” đã được tiến hành và các nước thế giới thứ ba đã đặt hàng hàng ngàn chiếc PC giá rẻ. OLPC đã chiếm lĩnh thị trường những nước này, để lại cho Microsoft cũng như các đối thủ khác không nhiều thị phần nữa.
Tuy nhiên, Mundie nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác cả mảng ĐTDĐ lần PC khi chúng tôi tìm ra thiết bị phù hợp cho các thị trường đang nổi này”.
Vinh An
Theo TD Daily