Đề nghị của Microsoft được đưa ra chưa đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm người từ 7 nước Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ ngày 28/1. Nó đồng nghĩa với nhân viên có visa từ các nước này không thể rời khỏi nước Mỹ và nhập cảnh trở lại. Những người đang ở nước ngoài từ thời điểm có lệnh cấm đều bị ảnh hưởng.

Hãng phần mềm Microsoft đang gửi đơn lên Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh nội địa về vấn đề này. Hôm 2/2, công ty gửi lá thư yêu cầu quy trình chính thống, cho phép một số đối tượng được miễn trừ khỏi lệnh cấm.

Brad Smith, Chủ tịch kiêm Giám đốc pháp lý Microsoft, cho biết họ có 76 nhân viên (với 41 người phụ thuộc), đang sở hữu visa không định cư chịu ảnh hưởng bởi sắc lệnh của ông Trump. Một vài gia đình đã bị chia cách khi có một hoặc hơn một thành viên bên ngoài nước Mỹ và không thể quay trở lại. Một nhân viên khác đang sống tại Mỹ nhưng có nhu cầu bức thiết về thăm ba mẹ bị bệnh nặng ở nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa có thể tạo ra ngoại lệ dựa trên từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, ông Smith đã đề nghị Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra quy trình để các nhân viên ở những công ty như Microsoft được di chuyển tự do hơn.

Ông vạch ra một vài phạm vi gợi ý như họ phải có visa H-1B (cho phép các doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh cho những lao động nước ngoài làm công việc chuyên môn đến Mỹ để làm việc), visa sinh viên hay phải là vợ/chồng của một trong những người có thẻ visa. Để ra/vào Mỹ, họ phải có thành viên gia đình trong tình trạng khẩn cấp hay đi công tác theo yêu cầu của công ty. Ông cũng đề xuất giới hạn chuyến đi trong 2 tuần.

Hôm 30/1, ông Kelly ban hành lệnh cho phép chủ thẻ xanh được nhập cảnh nhưng vẫn cấm chủ thẻ H-1B từ 7 nước Hồi giáo, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Libya, Sudan, Yemen và Somalia.