Việt Nam sẽ thúc đẩy việc triển khai Chính phủ điện tử thông qua các dự án tại Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Quốc hội... trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông Nguyễn Minh Hồng và ông Jamie Harper, Tổng GĐ Microsoft Việt Nam cùng chứng kiến lễ ký. Ảnh: T.C

Chiều 19/10, Bộ Thông tin - Truyền thông và Công ty Microsoft Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận Quỹ Phát triển Công nghệ thông tin năm thứ 3, nhằm hỗ trợ và nâng cao việc ứng dụng CNTT, truyền thông trong các cơ quan nhà nước.

Theo đó, Quỹ sẽ tập trung vào mục tiêu nâng cao nguồn lực nhân viên Chính phủ có trình độ chuyên môn về CNTT - truyền thông, thúc đẩy việc triển khai các dịch vụ Chính phủ điện tử trong khối cơ quan Nhà nước (thông qua các dự án quan trọng của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại Giao, Quốc hội, Hiệp hội CNTT và 17 địa phương khác trên cả nước). Các dự án này chủ yếu tập trung vào việc phát triển các hệ thống quản lý thông tin, xây dựng cổng thông tin điện tử và nâng cao các dịch vụ công điện tử.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Jamie Harper, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam khẳng định, Chính phủ Việt Nam đang tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Ông cũng cam kết Microsoft sẽ nỗ lực hơn nữa để phối hợp với Chính phủ trong việc tăng cường phát triển ngành CNTT nội địa.

Trước đó, khi trả lời báo giới tại Ngày hội CNTT Microsoft - Tech Days 2011 diễn ra sáng 19/10, ông Harper cũng khẳng định Chính phủ điện tử là một chủ đề nóng ở rất nhiều quốc gia chứ không riêng tại Việt Nam. Tuy nhiên, triển vọng phát triển Chính phủ điện tử và công dân điện tử ở VN là rất khả quan, bởi VN đang sở hữu một hạ tầng công nghệ và thông tin rất tốt, cả về băng rộng không dây lẫn có dây, cùng một quyết tâm mạnh mẽ từ phía Chính phủ.

Hiện tại, Microsoft đang làm việc cùng nhiều đối tác phần cứng ở các nước đang phát triển như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia để tìm ra những giải pháp hỗ trợ các chính quyền địa phương triển khai Chính phủ điện tử, Công dân điện tử (e-citizen), đặc biệt là những địa phương thiếu thốn nguồn lực, cả về con người lẫn ngân sách.

Trọng Cầm