Samsung đồng ý trả phí cho Microsoft vì các tài sản sở hữu trí tuệ có mặt trên điện thoại Android của mình. Tuy nhiên, theo Microsoft, Samsung chậm trễ trong việc thanh toán kể từ cuối năm 2013 và từ chối trả thêm tiền lãi. Sau đó, Samsung còn đe dọa vi phạm thỏa thuận.

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới khẳng định sau khi ký kết thỏa thuận, doanh số smartphone của Samsung đã tăng như tên lửa. Từ việc chỉ giao 82 triệu smartphone năm 2011, Samsung đã vươn lên thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới với 314 triệu smartphone ba năm sau.

Microsoft cho biết Samsung không nghĩ hợp đồng giữa hai công ty còn hiệu lực khi Microsoft đã sở hữu mảng thiết bị di động của Nokia. Microsoft thu về không ít tiền từ các nhà sản xuất Android. Thực tế, hãng kiếm được khoảng 2 tỷ USD từ những công ty như Samsung, HTC.

Phát ngôn viên của Samsung chỉ trả lời đang xem xét đơn kiện để có hành động phù hợp.