Chiếc máy tính bảng kỳ dị này còn đi kèm với một chiếc bút giúp ghi lại thông tin lên màn hình cảm ứng.

Vào thời điểm năm 2009, xuất hiện nhiều tin đồn về việc Microsoft đang nghiên cứu một mẫu máy tính bảng gập đôi. Nó được biết đến với tên gọi Courier. Tuy vậy, dự án này không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Chỉ một thời gian sau, những chiếc iPad trở thành vua của thị trường.

Những thông tin mới nhất cho thấy, Microsoft đang âm thầm phát triển một thiết bị tương tự. Ít nhất là về mặt khái niệm. Thiết bị này có tên mã Andromeda. Đó sẽ là một chiếc máy tính bảng gập đôi có thể chạy hệ điều hành Windows 10.

{keywords}

Chiếc máy tính bảng của Microsoft đi kèm với khả năng đàm thoại. Những thiết bị dạng này được biết đến với tên gọi pocketable. Đây là một chiếc notebook trong hình dạng một quyển sổ. Đi kèm với đó là một chiếc bút giúp ghi lên bàn mặt cảm ứng.

Đó sẽ là một loại sản phẩm mới, chứ không phải là một chiếc điện thoại thông minh. Có vẻ như, Microsoft đang âm thầm tạo nên một thị trường riêng đối với thiết bị phần cứng của mình.

Hiện vẫn chưa có thông số kỹ thuật nào được tiết độ về Andromeda. Tuy nhiên, rất có thể nó sẽ được gắn mác Surface nếu một ngày nào đó được cho ra mắt.

Tuấn Nghĩa (Theo GSMarena)

Microsoft sắp ra mắt điện thoại gập Surface Phone

Microsoft sắp ra mắt điện thoại gập Surface Phone

Microsoft được cho đang hoàn thiện chiếc điện thoại Surface Phone do chính đội ngũ thiết kế Surface Book và Surface Pro làm ra.

Microsoft khai tử Kinect, thứ tương tự lại khiến iPhone X "cháy hàng"

Microsoft khai tử Kinect, thứ tương tự lại khiến iPhone X "cháy hàng"

Nghiên cứu ra công nghệ từ 8 năm trước, nhưng Microsoft thả trôi đẩy Kinect tới chỗ chết. Apple mua lại đội ngũ làm Kinect để ứng dụng lên iPhone X và khiến chiếc iPhone này nổi như cồn.

Một bộ tộc da đỏ Mỹ kiện Amazon và Microsoft vi phạm bản quyền

Một bộ tộc da đỏ Mỹ kiện Amazon và Microsoft vi phạm bản quyền

Quả là một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra khi một bộ lạc da đỏ ở Mỹ đã đâm đơn kiện hai hãng công nghệ hàng đầu thế giới là Amazon và Microsoft đã vi phạm bằng sáng chế - Theo Business Insider.

Microsoft rốt cuộc đã khai tử Windows Phone?

Microsoft rốt cuộc đã khai tử Windows Phone?

Tuyên bố mới đây của một sếp Microsoft dường như ám chỉ hãng đã quyết định đóng các nhát đinh cuối cùng vào chiếc quan tài chôn vùi Windows Phone.

Học bổng Microsoft YouthSpark cho nữ sinh ngành CNTT

Học bổng Microsoft YouthSpark cho nữ sinh ngành CNTT

80 suất học bổng Microsoft YouthSpark trị giá 600 USD/ suất, cùng nhiều cơ hội đào tạo kỹ năng và nghề nghiệp, sẽ được trao cho 80 nữ sinh học ngành CNTT và Khoa học máy tính ở 8 trường đại học trên cả nước.