Theo chân các công ty công nghệ khác như  Google, Facebook và Twitter, Microsoft mới đây vừa công bố, hứa hẹn sẽ thông báo cho người dùng biết nếu hãng cho rằng họ đang bị tấn công mạng bởi các hacker được chính phủ tài trợ.

Trong thông cáo của mình, Microsoft cho biết, trên thực tế hãng đã thông báo cho một số người dùng khi họ bị một kẻ lạ mặt nào đó đang cố gắng ăn cắp tài khoản email Outlook và tài khoản OneDrive. Công bố mới đây của Microsoft thực chất chính là việc mở rộng phạm vi, khuyến cáo cho người dùng đối với các cuộc tấn công được chính phủ tài trợ. Scott Charney, Phó chủ tịch Microsoft, cho biết:

"Chúng tôi đang tiến thêm một bước (trong việc khuyến cáo về các cuộc tấn công), với việc thông báo cụ thể cho người dùng biết, nếu Microsoft có các bằng chứng cho thấy kẻ tấn công là người 'được chính phủ tài trợ'. Microsoft làm điều này bởi những cuộc tấn công từ hacker của chính phủ có thể sẽ phức tạp hơn hoặc liên tục hơn so với từ nguồn khác. Tuy nhiên, khuyến cáo này không đồng nghĩa với việc các hệ thống của chính Microsoft gặp lỗ hổng và bị thâm nhập".

Theo trang Reuters, gã khổng lồ xứ Redmond đã quyết định ban hành chính sách này sau khi phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi về vụ tấn công vào dịch vụ Hotmail năm 2011. Microsoft có vẻ đã có các bằng chứng cho thấy chính phủ Trung Quốc đã đứng sau chiến dịch theo dõi email của các nhà lãnh đạo người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ. Hãng lúc đó không gửi cảnh báo đến những người bị tấn công mà chỉ nhắc họ đổi mật khẩu truy cập.

Hãng phần mềm Mỹ cũng hướng dẫn người dùng các bước mà họ có thể làm theo để ngăn việc tài khoản bị người ngoài truy cập, cho dù đó là hacker được chính phủ tài trợ hay bất kỳ tội phạm mạng nào. Các bước này bao gồm: bật xác thực hai lớp, sử dụng các mật khẩu phức tạp, nâng cấp hệ điều hành và phần mềm diệt virus lên phiên bản mới nhất.

Trước Microsoft, Google đã có chính sách tương tự như vậy từ năm 2012, còn mạng xã hội  Facebook cũng công bố sẽ khuyến cáo về các cuộc tấn công do chính phủ tài trợ hồi tháng 10/2015.